Đi tới cùng cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân da cam Việt Nam

Ông Len Aldis - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Anh - Việt: Nước Mỹ phải nhìn nhận trách nhiệm của mình và đền bù cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Dù sớm hay muộn, việc đó cũng phải làm

Trên 200 sinh viên đã có cuộc trò chuyện với ông Len Aldis - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Anh - Việt, người sáng lập trang web kêu gọi ký tên vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên sáng 25/10, do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP.HCM cùng tổ chức.

Không khí buổi giao lưu chùng xuống bởi những thước phim do chính Len Aldis sưu tầm. Đó là câu chuyện về những mảnh đời sau cuộc chiến cùng thế hệ con cháu của những nạn nhân trực tiếp đang từng giờ oằn mình vì di chứng của chất độc da cam.

20 năm cho những chuyến đi về giữa Anh và Việt Nam, ông vẫn miệt mài đi khắp nơi, tìm kiếm những chứng cứ, những con người cụ thể cho cuộc chiến đòi lẽ công bằng mà theo ông “cần phải có và phải được thực thi”.

Trước đề nghị “Ông có lời khuyên nào và chúng tôi cần làm gì để có thể tham gia hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của bạn Vũ Thị Thanh Huyền (SV Trường CĐ Sư phạm Trung ương), ông Len Aldis bảo rằng ai chưa tham gia thì hãy tham gia, trước hết là ký tên vào trang web “Ký tên vì công lý”.

“Tôi nghĩ mỗi bạn đều có thể tham gia hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tại TP.HCM, Hội Nạn nhân chất độc da cam như ngày hành động vì nạn nhân chất độc da cam, đến thăm, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam”- Len Aldis nói.

Len Aldis nhắc lại lá thư của Nguyễn Đức (cặp song sinh Việt - Đức) - một nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM: “Tôi thấy nghịch lý là các ngài treo cổ Saddam Hussein vì sử dụng vũ khí hóa học, nhưng ở một đất nước khác nơi các ngài phun hóa chất trong chiến tranh thì các ngài phớt lờ trách nhiệm. Nước Mỹ phải nhìn nhận trách nhiệm của mình và đền bù cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đó là trách nhiệm đạo đức của các ngài. Dù sớm hay muộn, việc đó cũng phải làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.