Thời tiết ngày 25/7: Hà Nội tiếp tục nắng nóng tới 37 độ

VOV.VN - Ngày 25/7, các tỉnh, thành miền Bắc và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới kéo dài 3-5 ngày, nhiệt độ có nơi cao trên 37 độ, nhưng chiều tối vẫn xuất hiện mưa giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau nhiều ngày tiết trời dịu mát ở khu vực Bắc và Trung Bộ, hôm nay (25/7), nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/7, Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến 29-30/7.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/7: 

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối
Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối

VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 24/7, mưa có xu hướng giảm ở Bắc và Trung Bộ, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối; ngày có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa bất chợt.

Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối

Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối

VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 24/7, mưa có xu hướng giảm ở Bắc và Trung Bộ, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối; ngày có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa bất chợt.

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 23/7, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 23/7, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 22/7:  Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc, sét và mưa đá
Thời tiết ngày 22/7: Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc, sét và mưa đá

VOV.VN - Các khu vực miền Bắc và miền Trung ngày mưa rào và dông rải rác, miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 23 – 33 độ.

Thời tiết ngày 22/7:  Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc, sét và mưa đá

Thời tiết ngày 22/7: Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc, sét và mưa đá

VOV.VN - Các khu vực miền Bắc và miền Trung ngày mưa rào và dông rải rác, miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ trong khoảng từ 23 – 33 độ.