Dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế trong cộng đồng

VOV.VN - Trong 14 ngày qua, Việt Nam không có ca Covid-19 mới trong cộng đồng. Điều đó khẳng định chúng ta đã làm tốt cách ly xã hội, cơ bản khống chế được dịch

Đến sáng nay (30/4), Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng 30/4, tròn 14 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

cach_ly_dgiv.jpg
Dự kiến, nếu không có thêm ca mắc Covid-19 mới, Hạ Lôi sẽ được dỡ phong tỏa trong vài ngày tới. (Ảnh minh họa)

Mới đây, ngày 28/4, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Việt Nam đã đẩy lùi được Covid-19, bởi trong nhiều ngày qua, cả nước liên tiếp không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, Thủ tướng cho rằng, hệ số lây nhiễm thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Việt Nam có gần 100 triệu dân nhưng chỉ có 270 ca nhiễm Covid-19 và không có người tử vong. Điều đó là nhờ cả hệ thống chính trị quyết liệt, quyết tâm trong chống dịch rất hiệu quả.

Thực hiện tốt 5 bước: Ngăn chặn-Phát hiện-Cách ly-Khoanh vùng-Dập dịch

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã thực hiện tốt 5 bước: Ngăn chặn-Phát hiện-Cách ly-Khoanh vùng-Dập dịch. Đây là chiến lược đúng đắn từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến quá trình ứng phó dịch tại Việt Nam. Theo PGS Trần Đắc Phu, Việt Nam đã rất thành công trong việc ngăn chặn dịch xâm nhập, nên đã làm chậm quá trình dịch lây lan ra cộng đồng.

"Một số nước có số ca mắc ban đầu như Việt Nam, nhưng chỉ trong vài tuần, số ca mắc và ca tử vong đã tăng cao khó kiểm soát. Đúng thời điểm dịch lây lan ra cộng đồng, Việt Nam đã làm tốt cách ly xã hội và trong 14 ngày qua chúng ta không có ca dịch mới trong cộng đồng. Các ổ dịch như Bạch Mai, Hạ Lôi... đã khống chế được. Trong đó, Hạ Lôi sẽ dỡ phong tỏa trong vài ngày tới. Đây là dấu hiệu khả quan”- PGS Trần Đắc Phu nêu rõ.

PGS Phu cũng cho biết, hiện nay đối với các trường hợp từ nước ngoài về, chúng ta đã, đang thực hiện cách ly từ khi nhập cảnh. “Với những trường hợp này, bất cứ ai có biểu hiện sốt ho, có triệu chứng của Covid-19 là được tiến hành xét nghiệm và cách ly. Kể cả những người tiếp xúc. Các ổ dịch cũng được phong tỏa để chắc chắn không còn ca bệnh, không còn dịch lây lan”- PGS Phu cho biết.

PGS Trần Đắc Phu một lần nữa cũng khẳng định, trong 14 ngày qua, Việt Nam không có dịch bệnh trong cộng đồng, chứng tỏ Việt Nam đã cơ bản thực hiện cách ly xã hội hiệu quả và thành công.

Kinh nghiệm, kỹ năng chống dịch tốt

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong vòng 14 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Về nguyên tắc, cơ bản dịch đã được khống chế trong cộng đồng. Đây chính là tín hiệu tích cực và vô cùng tốt của nước ta trong việc khống chế được dịch ở nội địa.

gian_cach_xa_hoi_hiro.jpg
(Ảnh minh họa)

Cũng theo PGS Nguyễn Huy Nga, những yếu tố để làm nên thành công bước đầu trong cuộc chống dịch Covid-19 của Việt Nam đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết liệt, quyết tâm trong chống dịch. Bên cạnh đó, bản thân mỗi người dân cũng đã có tinh thần chủ động, kỹ năng chống dịch tốt với phương châm “chống dịch như chống giặc”, giãn cách xã hội, thực hiện tốt quy định, khuyến cáo của ngành y tế (đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng). Theo PGS Nguyễn Huy Nga, trải qua bao cuộc chống dịch, ngành y tế nước ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án tốt nhất để phòng, ứng phó với các đại dịch.

Dấu hiệu khả quan nhưng không nên chủ quan

Hiện nay, Việt Nam theo chính sách bảo hộ công dân nên tiếp tục có người nhập cảnh. Từ đó nguy cơ tiếp tục phát hiện người dương tính trong số nhập cảnh này là điều đã tính trước. Vì vậy, PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, chúng ta phải cách ly triệt để trong vòng 14 ngày tập trung nhằm phát hiện sớm những người bị bệnh. Đối với những người không bị bệnh, vẫn phải tiếp tục 14 ngày cách ly, theo dõi tại gia đình để dịch không lây lan ra cộng đồng.

“Hiện nay, hàng chục nghìn người đã, đang và sắp về nước ta. Vì vậy, phải thực hiện cách ly tốt. Nếu không đảm bảo, để nhiễm chéo trong khu cách ly hoặc sót bệnh nhân ra ngoài cộng đồng; Bên cạnh đó, những người nhập cảnh qua con đường không chính thức, tức qua đường rừng, đường mòn nên không được kiểm soát thì sẽ làm dịch bùng phát như ban đầu”- ông Nga nêu rõ.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện giãn cách xã hội đã bước đầu đem lại thành công trong việc chống dịch Covid-19. Bởi, cách ly xã hội giúp hạn chế những người mang mầm bệnh tiếp xúc với người lành và ngược lại. Như vậy, sẽ không có sự lây lan trong cộng đồng. Đây là dấu hiệu khả quan, nhưng đặc biệt người dân không nên chủ quan.

“Chúng ta không thể nắm chắc rằng trong cộng đồng không có mầm bệnh. Cách ly xã hội không có nghĩa là quản được tất cả người dân, hạn chế được người dân ra ngoài đường và tiếp xúc với nhau. Một phần của cách ly xã hội vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân. Chúng ta có 100 triệu dân và có thể có người mang mầm bệnh, mà không hề có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất nhẹ. Do vậy, có thể có sự lây lan dù không lớn"- PGS Phu nói.

Vì vậy, PGS Phu cho rằng, chiến lược thực hiện 5 bước: “Ngăn chặn-Phát hiện-Cách ly-Khoanh vùng-Dập dịch” vẫn cần tiếp tục triển khai.

“Hiện nay, dịch ở quốc tế rất phức tạp, chúng ta phải xác định duy trì phòng, chống dịch. Vì thế Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói phải sống chung an toàn với dịch”-ông Phu cho biết.

Ông Phu khuyến cáo người dân tuyệt đối không được lơ là các biện pháp phòng, chống dịch đã được khuyến cáo. Người dân cần thực hiện 5 biện pháp sau: Đeo khẩu trang, tránh giao tiếp gần; Giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người; Hạn chế ra ngoài, nhất là những người già, người có bệnh lý nền; Khử khuẩn, rửa tay xà phòng, sát khuẩn; Khai báo y tế, đặc biết với những người có ho, sốt, triệu chứng nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 14 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Ngày thứ 14 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 30/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Đây là ngày thứ 14 nước ta không có ca mắc trong cộng đồng.

Ngày thứ 14 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Ngày thứ 14 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 30/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Đây là ngày thứ 14 nước ta không có ca mắc trong cộng đồng.

Ngày thứ 13 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng
Ngày thứ 13 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 29/4, bước sang ngày thứ 13 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày thứ 13 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Ngày thứ 13 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 29/4, bước sang ngày thứ 13 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bệnh nhân khỏi Covid-19: “Điều tôi lo sợ nhất là lây bệnh sang cộng đồng”
Bệnh nhân khỏi Covid-19: “Điều tôi lo sợ nhất là lây bệnh sang cộng đồng”

VOV.VN - Đây là chia sẻ của những bệnh nhân Covid-19 vừa được công bố điều trị khỏi. Họ lo sợ bởi vì khi mắc bệnh họ đều không có triệu chứng rõ ràng.

Bệnh nhân khỏi Covid-19: “Điều tôi lo sợ nhất là lây bệnh sang cộng đồng”

Bệnh nhân khỏi Covid-19: “Điều tôi lo sợ nhất là lây bệnh sang cộng đồng”

VOV.VN - Đây là chia sẻ của những bệnh nhân Covid-19 vừa được công bố điều trị khỏi. Họ lo sợ bởi vì khi mắc bệnh họ đều không có triệu chứng rõ ràng.