Tổng thống Ukraine áp đặt trừng phạt mới với các cá nhân, doanh nghiệp Nga và Belarus

VOV.VN - Ngày 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các trừng phạt đối với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp của Nga và Belarus. 

Các hạn chế do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine khởi xướng. Tổng thống V.Zelenky đã thông qua quyết định của cơ quan này. Trong sắc lệnh về "các cá nhân chịu các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp hạn chế khác (trừng phạt)", 87 công dân của Nga và Belarus đã được đưa vào danh sách. Trong số đó có những vận động viên nổi tiếng của Nga, cả con gái của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu Ksenia, người đứng đầu Liên đoàn quốc gia ba môn phối hợp, cũng như Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Belarus Sergei Kovalchuk.

Theo sắc lệnh thứ hai, các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt đối với 254 tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh của Nga, cũng như cung cấp hoạt động trên Internet. Danh sách này bao gồm các công ty nổi tiếng của Nga như "Yandex" và "Rambler", cũng như "Intermeh" của Belarus. Ngoài ra, theo sắc lệnh này, các hạn chế còn ảnh hưởng đến 351 người. Các biện pháp trừng phạt cá nhân được đưa ra trong khoảng thời gian 50 và 5 năm và quy định việc hạn chế hoạt động thương mại, ngăn chặn việc rút vốn khỏi Ukraine, đình chỉ thực hiện các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, hủy bỏ các chuyến thăm chính thức, tước bỏ các giải thưởng nhà nước của Ukraine... Tổng thống Zelensky cũng chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt và đặt ra đối với họ vấn đề áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự.

Trước đó, ngày 1/4, Tổng thống Zelensky đã áp đặt trừng phạt đối với 33 người Nga và 225 công ty Nga. Các hạn chế bao gồm, đóng băng tài sản, ngừng hoạt động giao dịch, hủy bỏ giấy phép và các hạn chế khác, tổng cộng có 11 biện pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp trừng phạt khắc nghiệt, EU vẫn làm ăn với Nga
Bất chấp trừng phạt khắc nghiệt, EU vẫn làm ăn với Nga

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt, nhiều hoạt động thương mại vẫn diễn ra giữa EU và Nga. Đó là kết quả của việc vận động hành lang thành công, việc EU không sẵn sàng chịu tác động kinh tế nặng nề hơn và lo ngại về tác động sâu rộng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất chấp trừng phạt khắc nghiệt, EU vẫn làm ăn với Nga

Bất chấp trừng phạt khắc nghiệt, EU vẫn làm ăn với Nga

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt, nhiều hoạt động thương mại vẫn diễn ra giữa EU và Nga. Đó là kết quả của việc vận động hành lang thành công, việc EU không sẵn sàng chịu tác động kinh tế nặng nề hơn và lo ngại về tác động sâu rộng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng thống Macron: Pháp tiếp tục trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine
Tổng thống Macron: Pháp tiếp tục trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ông Macron đặc biệt nhấn mạnh: Hiện không phải là thời điểm để đối thoại. Mục tiêu của Pháp giờ đây là gia tăng trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ chính trị, quân sự và nhân đạo cho Ukraine, giúp Ukraine giành ưu thế để buộc nước Nga quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Macron: Pháp tiếp tục trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Macron: Pháp tiếp tục trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ông Macron đặc biệt nhấn mạnh: Hiện không phải là thời điểm để đối thoại. Mục tiêu của Pháp giờ đây là gia tăng trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ chính trị, quân sự và nhân đạo cho Ukraine, giúp Ukraine giành ưu thế để buộc nước Nga quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine trừng phạt hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp Nga
Tổng thống Ukraine trừng phạt hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) nhằm trừng phạt hơn 2.000 người Nga và hơn 1.000 công ty nước này.

Tổng thống Ukraine trừng phạt hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp Nga

Tổng thống Ukraine trừng phạt hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) nhằm trừng phạt hơn 2.000 người Nga và hơn 1.000 công ty nước này.