Việt Nam đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 03-06/7/2023.

Sáng 3/7, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.

Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ vui mừng đón Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới và khu vực đang ở giữa chặng đường thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và đang gặp những thách thức không nhỏ, đòi hỏi cần tăng cường hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ với Bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP một số nét lớn về tình hình và định hướng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng, đồng thời cảm ơn sự đồng hành và những hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc cũng như ESCAP đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ nhiều thập kỷ qua.

Bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP bày tỏ những tình cảm hết sức tốt đẹp với Việt Nam, ấn tượng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được. Bà cũng đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại ESCAP, khẳng định ESCAP mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Trong không khí chân thành và cởi mở, hai bên đã trao đổi và đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác thời gian qua và thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.  

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP khẳng định sẵn sàng trao đổi với phía Việt Nam về khả năng tổ chức một Diễn đàn quốc gia về SDG trong năm 2024 nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các SDG. Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai JETP, chuyển đổi sử dụng điện và năng lượng xanh đối với phương tiện giao thông vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh, nâng cao năng lực thống kê, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững,…

* ESCAP là một trong 5 Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực, trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC), được ECOSOC trao trọng trách như một “Trung tâm phát triển Kinh tế-Xã hội của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, có những chức năng và nhiệm vụ sau:

(i) Thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực;

(ii) Nghiên cứu và phổ biến thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội, kỹ thuật và phát triển ở các nước trong khu vực;

(iii) Hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trong khu vực giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và có trách nhiệm phối hợp chung các hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại khu vực.

ESCAP có quan hệ với Việt Nam ngay sau ngày đất nước ta thống nhất và đã hỗ trợ kỹ thuật cho hầu hết các ngành kinh tế, xã hội; các trọng tâm hoạt động hiện nay của ESCAP cũng phù hợp với quan tâm của Chính phủ ta.

Trong bối cảnh của tình hình nước ta hiện nay, những vấn đề ESCAP quan tâm ưu tiên cũng là những vấn đề lớn được Chính phủ ta quan tâm. Sự đồng nhất này là điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành tăng cường hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của ESCAP, đặc biệt trên 3 phương diện: hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; phương hướng và chính sách để tháo gỡ những khó khăn trên một lĩnh vực hay một vấn đề cụ thể; nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên thông qua các khoá đào tạo, hội thảo chuyên đề do ESCAP tổ chức về nhiều lĩnh vực như chính sách kinh tế vĩ mô, các vấn đề xã hội, phát triển nông nghiệp, giao thông vận tải, thông tin-truyền thông, thống kê, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Sáng 29/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội công binh số 1.

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Sáng 29/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội công binh số 1.

Việt Nam thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và ESCAP
Việt Nam thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và ESCAP

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn các nước thành viên ASEAN tại Liên hợp quốc để trao đổi về việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), và tăng cường quan hệ hợp tác giữa ESCAP và ASEAN.

Việt Nam thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và ESCAP

Việt Nam thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và ESCAP

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn các nước thành viên ASEAN tại Liên hợp quốc để trao đổi về việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), và tăng cường quan hệ hợp tác giữa ESCAP và ASEAN.

Việt Nam trúng cử thành viên hai Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP
Việt Nam trúng cử thành viên hai Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP

VOV.VN - Ngày 25/5, hai cơ quan của Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng điều hành của Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương (SIAP) và Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững (CSAM) thuộc Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP).

Việt Nam trúng cử thành viên hai Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP

Việt Nam trúng cử thành viên hai Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP

VOV.VN - Ngày 25/5, hai cơ quan của Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng điều hành của Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương (SIAP) và Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững (CSAM) thuộc Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP).