Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/8

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO.

Ukraine thừa nhận bất lực trước loại tên lửa “sát thủ” của Nga: Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Ignat ngày 15/8 cho biết, Lực lượng phòng không Ukraine không thể chống lại tên lửa hành trình Kh-22 của Nga.

Phát biểu với kênh truyền hình Rada, ông Yury Ignat nêu rõ: “Lực lượng phòng không Ukraine không thể phá hủy bất cứ tên lửa hành trình Kh-22 nào [của Nga] trong cuộc tấn công vào đêm qua cũng như trong toàn bộ thời gian nước này tiến hành hoạt động quân sự”.

Song ông Yury Ignat cho rằng, những tên lửa như vậy có thể bị hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bắn hạ. Đặc biệt, hệ thống tên lửa phòng không này cũng được cho là có khả năng bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

Tổng thống Putin: Chính sách đối ngoại của Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đã “đổ thêm dầu vào lửa” trong một thông điệp gửi tới Hội nghị An ninh Quốc tế (MCIS) ở Moscow ngày 15/8.

Ông Putin lập luận rằng Mỹ "tiếp tục hưởng lợi từ những thảm kịch của nhân loại, buộc các nước chư hầu phải phục tùng, khai thác tài nguyên của họ một cách không thương tiếc”. Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Washington đang tìm cách "định dạng lại hệ thống tương tác giữa các quốc gia phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để mang lại lợi ích cho Mỹ”.

Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO: Các quan chức Ukraine đã chỉ trích đề xuất của Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO Stian Jenssen - sau khi ông này cho rằng Kiev có thể nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình và gia nhập liên minh quân sự này.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak đã bác bỏ đề xuất từ bỏ lãnh thổ Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Ông cho rằng giải pháp duy nhất là phương Tây “tăng tốc cung cấp vũ khí”. Trong tuyên bố trên Twitter, ông Podoliak nêu rõ: “Đổi lãnh thổ để lấy chiếc ô an ninh của NATO là điều nực cười. Nếu Tổng thống Putin không chịu thất bại nặng nề, nền chính trị ở Nga không thay đổi và tội ác không bị trừng phạt thì chiến tranh chắc sẽ quay trở lại khi Nga tham vọng nhiều hơn nữa”.

Ukraine tung đơn vị mạnh nhất vào trận giữa lúc nước sôi lửa bỏng: Lực lượng tấn công trên không của Ukraine cuối cùng đã triển khai đơn vị mạnh nhất. Lữ đoàn Tấn công trên không 82 với 2.000 binh lính, được trang bị các phương tiện chiến đấu Marder và Stryker cùng xe tăng Challenger 2, đã hành động ở Robotyne thuộc khu vực Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine trong một vài ngày qua.

Việc triển khai lực lượng này vừa là tin tốt và tin xấu cho cuộc phản công của Ukraine. Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46 là hai trong số những đơn vị dự bị quan trọng gần đây của Kiev. Bằng việc đưa những đội quân này vào chiến đấu, Ukraine có thể tăng cường đáng kể hỏa lực dọc một trong những trục chính của cuộc phản công, trải dài hơn 80km từ khu vực Robotyne tới Melitopol do Nga kiểm soát, nằm ngay phía Bắc Biển Đen.

Nga trình làng UAV nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo: Mẫu UAV mới được Nga giới thiệu tại Triển lãm quân sự Army-2023 có thể chạy bằng cả pin và xăng, thời gian bay tối đa lên tới 6 giờ, cho phép người điều khiển tiến hành giám sát kỹ lưỡng một khu vực nhất định.

Công ty Svyaz-Spetszashchita của Nga đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có thể chạy bằng cả pin và xăng, được trang bị hệ thống nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo.

Giám đốc Tiếp thị của Svyaz-Spetszashchita, ông Dmitry Zubarev cho biết, đây là loại UAV đa năng, được thiết kế cho các mục tiêu dân sự hoặc quân sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Chính sách đối ngoại của Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”
Tổng thống Putin: Chính sách đối ngoại của Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đã “đổ thêm dầu vào lửa” trong một thông điệp gửi tới Hội nghị An ninh Quốc tế (MCIS) ở Moscow ngày 15/8.

Tổng thống Putin: Chính sách đối ngoại của Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”

Tổng thống Putin: Chính sách đối ngoại của Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đã “đổ thêm dầu vào lửa” trong một thông điệp gửi tới Hội nghị An ninh Quốc tế (MCIS) ở Moscow ngày 15/8.

Ukraine thừa nhận bất lực trước loại tên lửa “sát thủ” của Nga
Ukraine thừa nhận bất lực trước loại tên lửa “sát thủ” của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Ignat ngày 15/8 cho biết, Lực lượng phòng không Ukraine không thể chống lại tên lửa hành trình Kh-22 của Nga.

Ukraine thừa nhận bất lực trước loại tên lửa “sát thủ” của Nga

Ukraine thừa nhận bất lực trước loại tên lửa “sát thủ” của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Ignat ngày 15/8 cho biết, Lực lượng phòng không Ukraine không thể chống lại tên lửa hành trình Kh-22 của Nga.

Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO
Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã chỉ trích đề xuất của Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO  Stian Jenssen - sau khi ông này cho rằng Kiev có thể nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình và gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO

Ukraine bác bỏ đề xuất nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã chỉ trích đề xuất của Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO  Stian Jenssen - sau khi ông này cho rằng Kiev có thể nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình và gia nhập liên minh quân sự này.

Sai lầm của phương Tây khiến Ukraine phản công bất thành
Sai lầm của phương Tây khiến Ukraine phản công bất thành

VOV.VN - Chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga đang bị đình trệ. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này một phần là do những đánh giá sai lầm của phương Tây về thực tế cuộc chiến.

Sai lầm của phương Tây khiến Ukraine phản công bất thành

Sai lầm của phương Tây khiến Ukraine phản công bất thành

VOV.VN - Chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga đang bị đình trệ. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này một phần là do những đánh giá sai lầm của phương Tây về thực tế cuộc chiến.

Cận cảnh phương tiện rà phá bom mìn tự chế độc lạ của Ukraine
Cận cảnh phương tiện rà phá bom mìn tự chế độc lạ của Ukraine

VOV.VN - Các tình nguyện viện Ukraine đang hợp tác với quân đội nước này để cải tiến một máy xúc thông thường thành một cỗ máy rà phá bom mìn hiệu quả, đã được đưa vào thử nghiệm cuối tuần qua.

Cận cảnh phương tiện rà phá bom mìn tự chế độc lạ của Ukraine

Cận cảnh phương tiện rà phá bom mìn tự chế độc lạ của Ukraine

VOV.VN - Các tình nguyện viện Ukraine đang hợp tác với quân đội nước này để cải tiến một máy xúc thông thường thành một cỗ máy rà phá bom mìn hiệu quả, đã được đưa vào thử nghiệm cuối tuần qua.