Điện Biên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm 2 trẻ đuối nước

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Điện Biên cùng cấp ủy chính quyền xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) đã thức trắng đêm để tìm kiếm 2 bé gái bị đuối nước, mất tích tại khu vực thác nước bản Pa Xa Lào.

Vào khoảng 11h30’ ngày 2/9, 2 cháu Lò Thị Bảo Thu, sinh năm 2008 trú tại bản Phăng, Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ và Lò Thùy Linh, sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đi chơi cùng 4 bạn nữ khác tại khu vực thác nước bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm. Trong lúc chơi, chụp ảnh tại khu vực suối Nậm Núa, Thu và Linh bị trượt chân ngã xuống suối đuối nước và bị cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã Pa Thơm đã huy động lực lượng dân quân, công an phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân nhưng đến cuối giờ chiều ngày 2/9 vẫn chưa tìm thấy.

Để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Điện Biên và các cơ quan chức năng khác đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn. Phao cứu hộ, bè cứu sinh, gậy tre… cùng rất nhiều trang thiết bị cần thiết khác cho công tác tìm kiếm được huy động.

Mặc dù các lực lượng đã nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm, song đến 7h00’ sáng 3/9, 2 cháu Thu và Linh vẫn đang mất tích, các tổ công tác vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Hiện mực nước suối Nậm Núa đang lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế
Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, do địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tập quán dân cư sinh sống khu vực ven sông còn nhiều, nhất là các vùng sâu, vùng xa... nên hàng năm tình trạng bị đuối nước vẫn còn xảy ra.

Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế

Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, do địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tập quán dân cư sinh sống khu vực ven sông còn nhiều, nhất là các vùng sâu, vùng xa... nên hàng năm tình trạng bị đuối nước vẫn còn xảy ra.

Đăk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống đuối nước ở trẻ em
Đăk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN - “Đắk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em”, đây là đề nghị của Đoàn công tác của Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục Quốc hội khoá XV khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh vào chiều 11/8.

Đăk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống đuối nước ở trẻ em

Đăk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN - “Đắk Lắk cần quyết liệt hơn nữa trong phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em”, đây là đề nghị của Đoàn công tác của Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục Quốc hội khoá XV khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh vào chiều 11/8.

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật
Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

VOV.VN - Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi. 

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

VOV.VN - Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi.