Điện Biên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta.

Sáng nay (17/12), tỉnh Điện Biên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2014; 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Dự buổi lễ có đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Quân khu 2, Cục an ninh Tây Bắc, 3 tỉnh Bắc Lào cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các vị lão thành cách mạng, người có công, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta. Từ Quân đội đầu tiên với 34 chiến sỹ, 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã từng bước phát triển lớn mạnh. Trên các chiến trường các đơn vị đã anh dũng chiến đấu lập nên những chiến công hiển hách như chiến thắng Sông Lô, Thu Đông năm 47, Chiến thắng Biên giới năm 1950, Chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952 và đặc biệt là đỉnh cao Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên không ngừng nỗ lực phấn đấu và dành được nhiều thành tựu to lớn trong quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang vượt khó, bám đất, bám dân chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng được Đảng và Nhà nước ghi danh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2012, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Từ năm 2000 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh liên tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua suất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: “Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đang tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ hướng tới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện. Tập trung cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động sắp xếp ổn định dân cư khu vực biên giới; cùng với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Công an giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên