Điện Biên lập 2 chốt kiểm dịch
Nhằm ngăn ngừa dịch cúm gia cầm phát sinh, tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
- Hà Tĩnh công bố hết dịch cúm gia cầm tại huyện Kỳ Anh
- Quảng Nam: Giết mổ, mua bán gia cầm tràn lan
- Thêm bệnh nhân mắc cúm A/H5N1
Cùng với công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường; vận động người dân không bán, không tiêu thụ gia cầm khi nghi ngờ có dấu hiệu của bệnh, đặc biệt là phải báo ngay cho lực lượng cán bộ thú y xã hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện gia cầm mắc bệnh.
Tỉnh cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát dịch tại tất cả các địa bàn và lập chốt kiểm dịch tạm thời tại 2 đầu cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh là thị xã Mường Lay và huyện Tuần Giáo.
Đến nay, Điện Biên chưa để xảy ra dịch. Tuy nhiên, kết quả này chưa vững chắc bởi thực tế tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa, hầu hết các hộ dân còn chủ quan, chưa quan tâm, chú trọng thực hiện khâu phòng bệnh.
Ngoài ra, do nguồn cung cấp thịt gia cầm tại chỗ chưa đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh, nên các tư thương vẫn nhập một lượng lớn gia cầm từ địa phương khác, trong khi việc kiểm soát giết mổ còn nhiều hạn chế. Đây là những mầm mống rất dễ làm dịch bùng phát trở lại nếu không có các biện pháp quyết liệt, đồng bộ.
Tỉnh Điện Biên hiện có tổng đàn gia cầm gần 2,3 triệu con. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch tại các xã Thanh Yên, Thanh Hưng và Noong Luống của huyện Điện Biên, làm chết trên 7.000 con gia cầm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng của các hộ chăn nuôi. Nguyên nhân xác định là do lây truyền mầm bệnh từ các ổ dịch cũ và còn nhiều hạn chế trong khâu kiểm soát chất lượng con giống mua từ nhiều nơi khác về./.