Điều tra, truy vết 2 ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây tại TP.HCM

VOV.VN - Liên quan đến hai bênh nhân 8872 và 8873, TP.HCM đã lấy mẫu tầm soát mở rộng với 282 người và khẩn trương truy vết tra nguồn lây của hai bệnh nhân này.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết, điều tra nguồn lây của hai bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện hôm nay (7/6), từ ca chỉ điểm là người mẹ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, người mẹ 58 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn vào chiều 5/6. Qua khai báo y tế, bệnh nhân cho biết mình bị triệu chứng sốt cách đây 4 ngày nên được phân luồng cách ly tạm thời. Qua xét nghiệm nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm được chuyển xét nghiệm khẳng định vào sáng 6/6. Người con đưa mẹ đi khám bệnh được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân này hôm nay được Bộ Y tế công bố với mã số 8872 và 8873.

HCDC cho biết, qua truy vết thông tin tại nơi ở của hai ca bệnh này, thì vào tối ngày 5/6, có 02 người bạn ở nơi khác đến để trông nhà giúp. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhưng đánh giá môi trường trong ngôi nhà là nguy cơ, huyện Hóc Môn đã chuyển họ đi cách ly tập trung. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khử khuẩn và phong toả một đoạn đường TH15 với 16 hộ dân và 82 người sống tại đây. Đồng thời thực hiện lấy mẫu tầm soát mở rộng 60 hộ dân với 282 người và khẩn trương truy vết tra nguồn lây của hai bệnh nhân này.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trên địa bàn có 14 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa có bệnh nhân COVID-19 từng đến khám sàng lọc. Các cơ sở này đều được tạm ngưng tiếp nhận người bệnh để điều tra, xác minh người tiếp xúc, vệ sinh khử khuẩn đầy đủ trước khi hoạt động trở lại. Riêng Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh và và Bệnh viện quận Tân Phú đang bị phong tỏa do có các trường hợp nhân viên y tế mắc COVID-19.

Sở Y tế TP chỉ đạo tất cả các bệnh viện, phòng khám tiếp tục siết chặt công tác phân luồng, sàng lọc kỹ người đến từ những nơi có ghi nhận ca nhiễm COVID-19, người có triệu chứng nghi ngờ…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rải rác các ca Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM do khai báo không đầy đủ
Rải rác các ca Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM do khai báo không đầy đủ

VOV.VN - Một số người dân thiếu ý thức hợp tác khiến cho công tác truy vết, khoanh vùng sớm của ngành y tế gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các ca Covid-19 vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng.

Rải rác các ca Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM do khai báo không đầy đủ

Rải rác các ca Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM do khai báo không đầy đủ

VOV.VN - Một số người dân thiếu ý thức hợp tác khiến cho công tác truy vết, khoanh vùng sớm của ngành y tế gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các ca Covid-19 vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng.

Giám sát Covid-19 đối với người từ 3 địa điểm ở Bình Dương đến TP.HCM
Giám sát Covid-19 đối với người từ 3 địa điểm ở Bình Dương đến TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (5/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, người đi từ 3 địa điểm tại Bình Dương đến TP.HCM phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly khi có chỉ định.

Giám sát Covid-19 đối với người từ 3 địa điểm ở Bình Dương đến TP.HCM

Giám sát Covid-19 đối với người từ 3 địa điểm ở Bình Dương đến TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (5/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, người đi từ 3 địa điểm tại Bình Dương đến TP.HCM phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly khi có chỉ định.

Thêm 16 ca nghi mắc Covid-19 tại TP.HCM
Thêm 16 ca nghi mắc Covid-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 4/6 đến 6h ngày 5/6, Thành phố ghi nhận thêm 26 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đã có 10 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố, 16 trường hợp còn chờ công bố.

Thêm 16 ca nghi mắc Covid-19 tại TP.HCM

Thêm 16 ca nghi mắc Covid-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 4/6 đến 6h ngày 5/6, Thành phố ghi nhận thêm 26 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đã có 10 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố, 16 trường hợp còn chờ công bố.