Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương

VOV.VN-Chiều 19/1, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng nay khiến 2 người chết, 3 người bị thương tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 19/1 tại giao lộ đường Nguyễn Chí Thanh và Bùi Ngọc Thu (khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp). Lúc này, ông Phạm Văn Hoàng điều khiển xe máy chở theo Cầm Thị Lân, Phạm Thị Thủy lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu hướng từ đường Hồ Văn Cống về đường Quốc Lộ 13.

Khi đến giao ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và Bùi Ngọc Thu thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 60 B3-441.44 do Trần Văn Luận điều khiển chở theo Trần Xuân Tùng.

Sau tai tại, ông Hoàng tử vong tại hiện trường, 4 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng bà Thủy đã tử vong tại bệnh viện. Những người khác đang được cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Văn Hoàng (53 tuổi, quê Trà Vinh) và Phạm Thị Thủy (45 tuổi, quê Kiên Giang). Các nạn nhân bị thương gồm: Cầm Thị Lân (50 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Luận (22 tuổi, quê Đắk Nông), Trần Xuân Tùng (17 tuổi quê Lâm Đồng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Trần Văn Luận vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý vi phạm nếu có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

40 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch
40 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 -3/1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 40 người, bị thương 37 người.

40 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

40 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 -3/1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 40 người, bị thương 37 người.

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch
11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch

VOV.VN - Trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương.

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch

VOV.VN - Trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch
13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch

VOV.VN - Ngày 2/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, 13 người bị thương.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch

VOV.VN - Ngày 2/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, 13 người bị thương.

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới 2021
11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới 2021

VOV.VN - Trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương. Không có tai nạn đường sắt và đường thủy.

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới 2021

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới 2021

VOV.VN - Trong ngày mùng 1/1 Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương. Không có tai nạn đường sắt và đường thủy.