Đình chỉ hoạt động 7 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở Long An
Các doanh nghiệp trên chỉ được hoạt động trở lại, khi được Cục Tài nguyên-Môi trường xác nhận hệ thống nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép
Ông Phan Thành Phi –Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp Long An, cho biết, đơn vị ra quyết định đình chỉ 7 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Xuyên Á, đặt xã Mỹ Hạnh Bắc (Đức Hòa-Long An) vì vi phạm gây ô nhiễm nặng môi trường.
7 doanh nghiệp vi phạm trên gồm: DNTN Cảnh Thành, sản xuất giấy từ phế liệu; Công ty TNHH Kim Thành Hưng, gia công dệt nhuộm ; DNTN Việt Phú chuyên gia công nhuộm vải; công ty TNHH Zhan Huu Electroplate, gia công mạ đế giày; Công ty TNHH kim khí Thịnh Văn, luyện cán thép; Công ty TNHH thủy sản Thái Bình Dương và DNTT Phúc Khang, chuyên gia công dệt nhuộm.
Cũng theo ông Phi, Khu công nghiệp Xuyên Á có tổng diện tích hơn 300 ha, do công ty TNHH Ngọc Phong làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Hiện Khu công nghiệp có 70 nhà đầu tư đăng ký và xây dựng, trong đó có 12 doanh nghiệp đã đi vào họat động sản xuất. Khu công nghiệp Xuyên Á đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được Cục Bảo vệ môi trường xác nhận bảo đảm các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
Hệ thống cống thu gom nước thải của khu công nghiệp không đảm bảo vì các đường cống được thiết kế có đường kính quá nhỏ, trong khi lưu lượng nước thải của các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp xả ra nhiều. Từ đó, dẫn đến cống xả nước bị kẹt, không có khả năng thu gom về khu xử lý tập trung, làm cho nước thải thoát ra môi trường, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nặng.
Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Xuyên Á chưa thực hiện thủ tục hoàn công công trình, hồ sơ về môi trường; chưa hoàn chỉnh hệ thống vận hành xử lý nước thải sơ bộ.
Các doanh nghiệp trên chỉ được họat động trở lại, khi khu công nghiệp Xuyên Á xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống thu gom xử lý nứơc thải và nhà máy xử lý nước thải tập trung, được Cục Tài nguyên-Môi trường xác nhận đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép./.