Dỡ bỏ lệnh phong toả Bệnh viên đa khoa tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Bắt đầu từ 8h ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang được Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang dỡ bỏ phong toả vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh.

Sau khi dỡ bỏ lệnh phong toả, từ ngày 28-31/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Từ ngày 1/8 trở đi, bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nội trú; từ ngày 8/8 trở đi, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú.

Trước đó, ngày 13/7, khi phát hiện có một số bệnh nhân mắc Covid-19, Kiên Giang đã cho phong toả Bệnh viện khẩn cấp. Qua sàng lọc xét nghiệm hơn 2.500 cán bộ, y bác sỹ, người bệnh và người nuôi bệnh, Bệnh viện phát hiện 20 ca nhiễm, trong đó có 1 nhân viên y tế.

Theo ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết: đến thời điểm này, Bệnh viện hội đủ điều kiện để dỡ bỏ lệnh phong toả khi đã khoanh vùng và xử lý ổ dịch hiệu quả, 16 ngày qua Bệnh viện không có ca nhiễm mới.

“Tất cả cán bộ công nhân viên, người bệnh, người nuôi bệnh đã được xét nghiệm 3 lần tất cả đều cho kết quả âm tính. Điều kiện là trong đó không còn ổ dịch, 2 khoa có ca nhiễm, sau khi phát hiện, Bệnh viện đã cho di dời cách ly bên ngoài đồng thời tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên. Tóm lại về thời gian đã hơn 2 tuần, qua xét nghiệm toàn bộ không có phát hiện ca nhiễm mới và đã tiêu độc khử trùng, đảm bảo đủ điều kiện dỡ bỏ phong toả, đồng thời đã chuẩn bị các phương án để bệnh viện hoạt động trở lại” - ông Hà Văn Phúc nói.

Khi hoạt động trở lại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã chuẩn bị các phương án sàng lọc chặt chẽ bệnh nhân khi đến khám tại bệnh viện. Tất cả bệnh nhân khám bệnh ngoại trú sẽ được phân luồng, sàng lọc, khai báo y tế ngay từ ngoài cổng mới được cho vào bên trong bắt số khám bệnh. 

Đối với bệnh nhân nội trú sẽ được sàng lọc covid kỹ lưỡng, phải xét có nghiệm covid mới cho nhập viện. Riêng khu cấp cứu tổng hợp đã bố trí một khu đệm khoảng 100 giường để tiếp nhận và sàng lọc covid đối với bệnh nhân cấp cứu.

Trước đó, gần 700 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện đã được Bệnh viện cho xuất viện, Sở GTVT bố trí xe đưa tất cả bệnh nhân về tận nhà, và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà để phòng chống Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên dỡ bỏ 5 khu vực bị phong tỏa
Phú Yên dỡ bỏ 5 khu vực bị phong tỏa

VOV.VN - Tỉnh Phú Yên vừa dỡ bỏ 5 khu vực phong tỏa tại thành phố Tuy Hòa chuyển sang trạng thái giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Phú Yên dỡ bỏ 5 khu vực bị phong tỏa

Phú Yên dỡ bỏ 5 khu vực bị phong tỏa

VOV.VN - Tỉnh Phú Yên vừa dỡ bỏ 5 khu vực phong tỏa tại thành phố Tuy Hòa chuyển sang trạng thái giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Phong tỏa trụ sở Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vì cán bộ mắc Covid-19
Phong tỏa trụ sở Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vì cán bộ mắc Covid-19

VOV.VN - Trụ sở Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã được tạm phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16 sau khi một cán bộ tại đây mắc Covid-19.

Phong tỏa trụ sở Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vì cán bộ mắc Covid-19

Phong tỏa trụ sở Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vì cán bộ mắc Covid-19

VOV.VN - Trụ sở Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã được tạm phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16 sau khi một cán bộ tại đây mắc Covid-19.

Trà Vinh dỡ bỏ lệnh phong tỏa dù ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới
Trà Vinh dỡ bỏ lệnh phong tỏa dù ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc Covid-19 về từ TP.HCM nhưng tình hình dịch bệnh được cho là vẫn trong tầm kiểm soát.

Trà Vinh dỡ bỏ lệnh phong tỏa dù ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới

Trà Vinh dỡ bỏ lệnh phong tỏa dù ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc Covid-19 về từ TP.HCM nhưng tình hình dịch bệnh được cho là vẫn trong tầm kiểm soát.