Đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên vào vùng dịch Gia Lai để hỗ trợ truy vết

VOV.VN - Chiều tối 30/1, một Đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên gồm 7 cán bộ đã đến tỉnh Gia Lai để hỗ trợ địa phương công tác truy vết tại vùng dịch.

Tại buổi làm việc, Thạc sĩ Phạm Ngọc Thanh, Phụ trách khoa Kiểm soát Bệnh tật là trưởng đoàn cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết, để kiểm soát tốt tình hình ở vùng dịch, thì việc điều tra, truy vết cần thực hiện nhanh hơn tốc độ lây lan trong cộng đồng của virus. Muốn làm được điều đó thì nhân lực phải đảm bảo nhiều, nhanh và có chuyên môn; việc truy vết phải sử dụng công nghệ thông tin, giúp công tác xử lý thông tin nhanh nhất. Theo đó, phát hiện sớm tất cả các F1 để tiến hành xét nghiệm ngay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phó Trưởng ban phụ trách Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong công tác truy vết, kiểm soát các F1. Lý do là 2 ca dương tính Covid-19 đầu tiên về tỉnh từ 21/1. Từ đó tới nay, bệnh nhân nữ làm hộ lý, làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; bệnh nhân nam tham gia đám cưới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cả 2 người tiếp xúc với người thân, có con đi học tại trường tiểu học; tiếp xúc với hàng xóm và bà con nhân dân mua sắm tại khu chợ Bình Lợi (phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa).

Mặt khác, chủng Covid-19 lần này được xác định là chủng mới, tốc độ lây lan nhanh; các ca dương tính không nhớ hết và nhớ chính xác được lịch trình di chuyển, tiếp xúc. Bà Lịch yêu cầu CDC Gia Lai lập danh sách cán bộ điều tra dịch tễ được đào tạo để ngay sáng 31/1 vào vùng dịch để tiến hành truy vết.

“Mục tiêu của chúng ta là phải điều tra, truy vết được ổ dịch này thì mới tính tiếp được. Nếu chúng ta chậm thì nó lây lan thêm nữa. Trong tối nay chúng ta phải rà soát lập đội để sáng mai xuống đó rà soát danh sách cán bộ CDC và dịch tễ học đã được đào tạo dịch tễ học để triển khai ngay việc truy vết; thành lập tổ thu thập thông tin. Mong muốn rằng, các đồng chí của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Tây Nguyên có dịch, mà chủng nguy hiểm, lây lan nhanh”, bà Lịch nhấn mạnh.

Ngay trong tối 30/1, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên sẽ đi vào vùng dịch của tỉnh Gia Lai. Dự kiến, sáng mai, sẽ có thêm 1 đoàn công tác nữa của Viện, cùng trang thiết bị tới địa phương tiếp tục hỗ trợ công tác xét nghiệm, đảm bảo khả năng xét nghiệm 1000 mẫu/ ngày.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, chiều 30/1, Gia Lai ghi nhận thêm 2 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca dương tính tại tỉnh lên 4 ca. Tỉnh Gia Lai đã ra công điện số 4, tiếp tục tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch; phong toả Thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa; cho học sinh trong tỉnh nghỉ học cho tới khi có thông báo mới../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận động công nhân quê vùng dịch covid-19 ở lại Bình Dương ăn Tết
Vận động công nhân quê vùng dịch covid-19 ở lại Bình Dương ăn Tết

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để đảm bảo sức khỏe, cũng như thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Vận động công nhân quê vùng dịch covid-19 ở lại Bình Dương ăn Tết

Vận động công nhân quê vùng dịch covid-19 ở lại Bình Dương ăn Tết

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để đảm bảo sức khỏe, cũng như thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội
Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

VOV.VN - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều 30/1 đã tiếp xúc nhiều người, từng đi hát karaoke, liên hoan tất niên ở Thái Nguyên.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

VOV.VN - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều 30/1 đã tiếp xúc nhiều người, từng đi hát karaoke, liên hoan tất niên ở Thái Nguyên.

Nhiều trường tại TPHCM cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm hơn dự kiến để phòng Covid-19
Nhiều trường tại TPHCM cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm hơn dự kiến để phòng Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường tại TPHCM quyết định cho học sinh nghỉ tết sớm hơn dự kiến và sẽ tổ chức dạy trực tuyến để học bù.

Nhiều trường tại TPHCM cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm hơn dự kiến để phòng Covid-19

Nhiều trường tại TPHCM cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm hơn dự kiến để phòng Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường tại TPHCM quyết định cho học sinh nghỉ tết sớm hơn dự kiến và sẽ tổ chức dạy trực tuyến để học bù.