Doanh nghiệp làm đêm để tránh giờ cao điểm
Nhằm giảm chi phí sản xuất trước cách tính giá điện vào giờ cao điểm, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi áp dụng phương án ngày nghỉ đêm làm.
Ông Trần Thái Học - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Quảng Ngãi cho biết, nếu 1 ngày đơn vị sản xuất vào 2 ca lệch giờ cao điểm, sau khi trừ đi khoản chi phí phát sinh đặc thù khi làm đêm, tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng. Như vậy, nếu áp dụng biện pháp này, trong 1 năm, doanh nghiệp tiết kiệm được 360 triệu đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm lệch ca kéo theo những khó khăn cho người lao động như: đồng hồ sinh học thay đổi dẫn đến năng suất làm việc không hiệu quả; Sinh hoạt bị thay đổi và bản thân doanh nghiệp cũng phải thay đổi cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện làm đêm. Đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản xuất-xuất khẩu thuộc lĩnh vực thủy sản, may mặc, chế biến gỗ cũng không thể thay đổi ca vì chất lượng sản phẩm sẽ giảm xuống rõ rệt, thất thoát hàng hóa lớn, nguy cơ về an toàn lao động, cháy nổ sẽ gia tăng nếu làm ca đêm, đó là chưa kể sinh hoạt, làm việc của gần công nhân chủ yếu là nữ sẽ bị đảo lộn nghiêm trọng./.