Doanh nghiệp thừa nhận dùng xe chở nước tưới cây đưa nước sạch miễn phí cho dân Hà Nội

Giám đốc Công ty Nước sạch Pháp Vân thừa nhận xe chở nước sạch miễn phí là xe téc chở·nước tưới cây xanh, do không được thau rửa kỹ nên nước có mùi hôi tanh.

Video: Chất Styren trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào?

Sáng 17/10, trả lời VTC News, Ban đại diện cư dân HH (khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vào tối 16/10, đơn vị có buổi làm việc với các bên liên quan về việc nước sạch miễn phí cung cấp cho cư dân nơi đây có mùi hôi tanh, vẩn đục.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Nước sạch Pháp Vân thừa nhận xe bồn chở nước sạch miễn phí là xe chở téc nước tưới cây xanh.

"Chiếc xe bồn hôm qua chở nước có mùi là xe của bên chủ đầu tư Mường Thanh, xe này chuyên chở téc nước đi tưới cây xanh ở khu đô thị Cienco Thanh Hà (Hà Đông). Vì vậy, khi chở nước sạch, do không thau rửa kỹ nên mới xảy ra sự việc trên", đại diện cư dân HH Linh Đàm cho hay.

 Sáng 17/10, người dân khu HH Linh Đàm lấy nước sạch miễn phí từ xe bồn của Ban quản lý nơi đây trực tiếp chở về.

Vị đại diện cho biết, khi nhận được thông tin nước có màu và mùi lạ, đơn vị sang tận nhà máy cung cấp nước để kiểm tra thì thấy nước tại đây không bị ô nhiễm. Nguyên nhân được xác định là do téc nước không được vệ sinh thau rửa.

Cũng theo vị này, hiện nay việc cấp nước cho cư dân HH hiện có các xe của Ban quản lý, Ban đại diện dân cư HH và của chủ đầu tư. 

Theo ghi nhận của PV, vào sáng 17/10, người dân khu HH Linh Đàm xuống lấy nước từ xe bồn chở nước miễn phí của Ban quản lý HH đưa về. Tuy nhiên, các cư dân cho biết họ vẫn cảm giác không an tâm về chất lượng nước của xe bồn mang đến.

"Có người nói rằng qua kiểm tra chất lượng nước miễn phí do xe bồn chở đến không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, tôi cũng chỉ dám dùng nước này để vệ sinh, tắm rửa chứ không dám ăn uống", bà Nguyễn Thị Hoa, cư dân tòa HH1B chia sẻ.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty nước sạch sông Đà kí văn bản thông báo tạm dừng cấp nước để thau rửa bể chứa, súc xả toàn bộ tuyến ống. 

Người dân có thể đến 4 địa điểm Nhà máy nước sạch để lấy nước và các chung cư, tòa nhà có thể đăng kí với đơn vị cấp nước.

Tuy nhiên theo phản ánh của người dân trong khu đô thị Linh Đàm, các xe chở nước miễn phí từ Nhà máy nước sạch Pháp Vân đến đây có mùi hôi tanh, vẩn đục màu vàng.

"Nước đục và có mùi tanh, tôi đang nghi ngờ nước bị nhiễm bẩn do bồn nước không được súc rửa sạch, bởi xe này giống như xe đi rửa đường", chị Khánh Ly (27 tuổi, trú tại HH3B) chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường học phải mua nước sạch, nước bình cho học sinh bán trú
Nhiều trường học phải mua nước sạch, nước bình cho học sinh bán trú

VOV.VN - Người dân Hà Nội phải dùng nước bẩn trong cả tuần lễ mà không nhận được bất cứ cảnh báo nào từ nhà cung cấp và cơ quan chức năng.

Nhiều trường học phải mua nước sạch, nước bình cho học sinh bán trú

Nhiều trường học phải mua nước sạch, nước bình cho học sinh bán trú

VOV.VN - Người dân Hà Nội phải dùng nước bẩn trong cả tuần lễ mà không nhận được bất cứ cảnh báo nào từ nhà cung cấp và cơ quan chức năng.

Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại
Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Từ 21h ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Từ 21h ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Nhận nước sạch “giải cứu”, người dân Hà Nội lại chê nước “quá bẩn“
Nhận nước sạch “giải cứu”, người dân Hà Nội lại chê nước “quá bẩn“

VOV.VN - Trong khi thông báo nước sông Đà ngừng cấp vô thời hạn, nước cấp bằng xe bồn không dùng được. Người dân Hà Nội đã khổ lại thêm cơ cực hơn.

Nhận nước sạch “giải cứu”, người dân Hà Nội lại chê nước “quá bẩn“

Nhận nước sạch “giải cứu”, người dân Hà Nội lại chê nước “quá bẩn“

VOV.VN - Trong khi thông báo nước sông Đà ngừng cấp vô thời hạn, nước cấp bằng xe bồn không dùng được. Người dân Hà Nội đã khổ lại thêm cơ cực hơn.