Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường được tuyên dương

VOV.VN - Câu chuyện cảm động của đôi bạn Nguyễn Tất Minh và Dương Minh Hiếu, hơn 10 năm cõng nhau đến trường đã trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Thông tin từ Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hoá cho biết, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ 10, dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2020. Tại Đại hội dự kiến có 46 tập thể, và 317 cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 317 cá nhân được công nhận, khen thưởng, có đôi bạn Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu (cùng sinh năm 2020), cựu học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, em Nguyễn Tất Minh sinh ra đã không được lành lặn khi thiếu đi 1 cánh tay và đôi chân. Dù số phận không được may mắn như các bạn, nhưng Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm đến trường. Cảm nhận được những khó khăn của bạn Nguyễn Tất Minh và vất vả của gia đình bạn, em Ngô Minh Hiếu đã xin phép gia đình được đưa đón Minh đến trường đi học. Bắt đầu từ năm lên lớp 2, đều đặn hàng ngày Hiếu cõng Minh khoảng 3 km đến trường học.

Điều đáng quý là dù cơ thể không được lành lặn nhưng nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn Ngô Minh Hiếu nên em Nguyễn Tất Minh đã luôn hoà nhập và tự tin, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong học tập. Em Ngô Minh Hiếu chia sẻ: "Trong thời gian đầu em đưa Minh tới trường em rất vui và em luôn coi Minh là bạn và cũng từ đó chúng em chơi ngày càng thân thiết hơn".

Câu chuyện cổ tích “10 năm cõng bạn tới trường” của Minh và Hiếu đang bước sang 1 trang mới. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cả 2 em đều đạt điểm số cao, hơn 28 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hiếu và Minh sẽ bước vào giảng đường Đại học, nhưng từ đây đôi bạn cũng tạm thời phải rời xa nhau và bắt đầu hành trang mới, khi mơ ước của Hiếu là trở thành Bác sĩ còn Minh mong được học ngành công nghệ thông tin. Khi được hỏi về hành trang phía trước, em Nguyễn Tất Minh cho biết, dù biết khi phải xa Hiếu cuộc sống của em sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu và ước mơ của mình.

Chia sẻ về nghị lực sống của mình, em Nguyễn Tất Minh nói: "Các bạn hãy luôn cố gắng và luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, mình đã không được như người bình thường thì chúng ta hãy đặt niềm tin và cố gắng với 200% nỗ lực để có thể lấp bớt đi khoảng trống và mất mát của mình để hoà nhập với xã hội".

Trước đó, ngày 4/9, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 2 em Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm
Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

VOV.VN - Trường Đại học Tây Nguyên vừa có thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

VOV.VN - Trường Đại học Tây Nguyên vừa có thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục, thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 1 và 2 sẽ xét tuyển Đại học cùng một đợt để đảm bảo sự công bằng, quyền lợi cho các em.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục, thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 1 và 2 sẽ xét tuyển Đại học cùng một đợt để đảm bảo sự công bằng, quyền lợi cho các em.

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường
Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.