Đôi bạn nối khố ở Nghệ An mất liên lạc trên hành trình đến nước Anh

VOV.VN - D và Th ở chung một xóm, thân nhau từ tấm bé, giờ đây cả hai lại cùng mất liên lạc trên đường đi Anh…

Nhiều ngày qua, người thân của hai trường hợp Cao Tiến D (38 tuổi) và Cao Huy Th (37 tuổi) tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An như ngồi trên đống lửa, họ kiệt sức sau chuỗi những ngày dài ngóng đợi tin tức. Đặc biệt, khi cảnh sát anh công bố thông tin về việc họ tin rằng cả 39 thi thể trong container là nạn nhân Việt Nam, khiến ai cũng sững sờ, chết lặng.

Người thân đến gia đình anh D thăm hỏi động viên.

Tại gia đình chị Thạch Thị B (35 tuổi, vợ của anh Cao Tiến D một trong số các trường hợp hiện đang mất liên lạc), rất đông bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình. Nhiều ngày trôi qua đôi mắt chị thâm quầng, hai gò má hốc hác hẳn đi, mỗi lần nghĩ đến chồng chị lại khóc.

Theo gia đình chị B cho biết, anh Cao Tiến D mất liên lạc từ 22/10, người vợ vẫn hi vọng rằng chồng mình nằm ngoài con số 39 nạn nhân kia. Chị B cho biết: Cảnh sát hạt Anh tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container là công dân Việt Nam nhưng chị vẫn hy vọng trong đó không có chồng mình. Bởi vậy gia đình vẫn chưa lập bàn thờ nơi quê nhà.

Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chị rất mong cơ quan chức năng giúp đỡ đưa chồng trở về với quê hương càng sớm càng tốt. Cũng theo chị B, công an đã lấy mẫu tóc, móng tay của người thân để phục vụ việc xác minh danh tính.

Anh Cao Tiến D sang Nga vào 6/2018, đến tháng 4/2019 thì thông báo với người thân đã qua Đức. Khoảng giữa tháng 9, anh tiếp tục thông báo đã qua Pháp, dặn rằng "ở nhà chuẩn bị khoảng 11.000 USD để khi nào qua tới Anh thì gọi điện về xác thực và người thân đưa tiền cho người ta". Cũng từ đó gia đình chưa nhận được thông tin gì về việc anh D xác nhận đã qua tới Anh, gia đình cũng chưa thấy ai hỏi tiền.

Chị Gi khóc nghẹn khi kể về chồng.

Ngày 22/10, D nhờ một người bạn cùng đi trong chuyến vượt biên từ Pháp sang Anh thông báo với người thân rằng "bắt đầu hành trình". Đó cũng là lời nhắn cuối cùng.

Cách đó không xa, chị Thái Thị Gi (có chồng là anh Cao Huy Th), anh Th cũng mất liên lạc từ 22/10 sau khi thông báo đang từ Pháp chuẩn bị qua Anh. Anh Th và anh D là đôi bạn thân cùng xóm từ bé, ngày 22/10 họ cùng hành trình tới "miền đất hứa". Trước hành trình từ Pháp qua Anh thì anh Th nhắn tin về cho người thân thông báo mình cùng D bắt đầu đi.

Trên chiếc giường cũ người vợ trẻ ôm lấy đứa con thơ khóc ngất đi, mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại dần tắt. Nhiều chi tiết trùng lặp về thời điểm, hành trình và chuyến đi đã khiến cho gia đình tin rằng đôi bạn thân đã ở trên chuyến xe định mệnh.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Gi.

Vợ chồng chị Gi kết hôn 7 năm trước và có 4 người con, đứa bé nhất mới một tuổi. Hai vợ chồng sống trong căn nhà cấp bốn rộng chỉ hơn vài chục mét vuông đã cũ kỹ. Tháng 4 vừa qua, anh Th bàn với vay tiền người thân để qua Rumani lao động, bìa đất của gia đình cũng đã được cầm cố.

“Nếu điều xấu nhất xảy ra, chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ để con tôi sớm trở về với gia đình quê hương, chứ hoàn cảnh gia đình tôi như thế này cũng không biết bấu víu vào đâu nữa”, bà Cao Thị U (66 tuổi) - mẹ anh Th nói trong nước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 39 người chết trong thùng container: Gia đình người Việt lo có con mình
Vụ 39 người chết trong thùng container: Gia đình người Việt lo có con mình

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin cô gái quê Hà Tĩnh có thể là 1 nạn nhân trong vụ 39 người chết trong thùng container tại Anh.

Vụ 39 người chết trong thùng container: Gia đình người Việt lo có con mình

Vụ 39 người chết trong thùng container: Gia đình người Việt lo có con mình

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin cô gái quê Hà Tĩnh có thể là 1 nạn nhân trong vụ 39 người chết trong thùng container tại Anh.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Ngoại giao xác minh vụ 39 người chết ở Anh
Thủ tướng giao Bộ Công an, Ngoại giao xác minh vụ 39 người chết ở Anh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, xác minh thông tin và điều tra đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Ngoại giao xác minh vụ 39 người chết ở Anh

Thủ tướng giao Bộ Công an, Ngoại giao xác minh vụ 39 người chết ở Anh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, xác minh thông tin và điều tra đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Nghệ An xác nhận có 21 người mất liên lạc với gia đình khi đi Anh
Nghệ An xác nhận có 21 người mất liên lạc với gia đình khi đi Anh

VOV.VN - Qua rà soát của công an có 21 gia đình báo mất liên lạc với người thân khi đi Anh, tuy nhiên Sở Ngoại vụ Nghệ An mới chính thức tiếp nhận 2 trường hợp.

Nghệ An xác nhận có 21 người mất liên lạc với gia đình khi đi Anh

Nghệ An xác nhận có 21 người mất liên lạc với gia đình khi đi Anh

VOV.VN - Qua rà soát của công an có 21 gia đình báo mất liên lạc với người thân khi đi Anh, tuy nhiên Sở Ngoại vụ Nghệ An mới chính thức tiếp nhận 2 trường hợp.