Dôi dư trụ sở hành chính cấp xã sau sáp nhập tại Bắc Kạn và Cao Bằng

VOV.VN - Việc tiếp tục sử dụng một phần hoặc đóng cửa trụ sở hành chính để chờ phương án của cả Bắc Kạn và Cao Bằng đều đang dẫn tới một thực trạng, đó là nhiều phòng làm việc không sử dụng đến, dẫn tới nguy cơ hư hỏng, xuống cấp các hạng mục công trình.

Sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tháng 2/2020, tỉnh Bắc Kạn giảm được 14 đơn vị hành chính cấp xã, 13 công trình trụ sở hành chính bị dôi dư. Phần lớn trụ sở đều đã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng đủ yêu cầu phòng làm việc của các xã trước khi sáp nhập. Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngoài một trụ sở đã cũ, xuống cấp được phá đi để làm sân vận động, 12 trụ sở còn lại đều đang tiếp tục được duy trì sử dụng.

“Hiện nay có 7 đơn vị dùng cả 2 bên, có nghĩa là một bên chính thức, có thể họ bố trí một bên đảng, một bên chính quyền, hoặc tất cả cùng về trụ sở chính, còn trụ sở còn lại vẫn để làm nơi giao dịch thủ tục hành chính cho công dân ở xã cũ. Có 4 đơn vị dùng trụ sở cũ để cho lực lượng Công an chính quy cấp xã còn 1 trụ sở được sử dụng làm trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện”, ông Yên nói.

Trong khi đó, tại tỉnh Cao Bằng, năm 2020 cũng là năm có bước đột phá về sắp xếp lại các đơn vị hành chính khi địa phương này đã giảm tới 3 huyện và 38 đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng trụ sở hành chính cấp xã dôi dư lên tới con số gần 40. 

Tỉnh Cao Bằng đã giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, lên phương án bố trí, sử dụng sao cho hợp lý. Tuy nhiên, đến nay, Cao Bằng vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng nhằm sử dụng có hiệu quả các công trình này. Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, riêng huyện Trùng Khánh sau sáp nhập giảm tới 8 xã, tuy nhiên, hiện các xã chỉ tập trung về làm việc tại một nơi, trụ sở dôi dư vẫn để trống.

“Các trụ sở dôi dư vẫn đang để như vậy, có bảo vệ trông coi và đợi phương án. Hầu hết phương án đó là sử dụng cho trường học, thứ hai nếu trụ sở xã nào gần trung tâm huyện thì để cho các cơ quan huyện, phương án thứ ba đó là để bán đấu giá, tuy nhiên thực tế trụ sở xã rất khó bán”.

Việc tiếp tục sử dụng một phần hoặc đóng cửa để chờ phương án của cả Bắc Kạn và Cao Bằng đều đang dẫn tới một thực trạng đó là nhiều phòng làm việc không sử dụng đến, dẫn tới nguy cơ hư hỏng, xuống cấp các hạng mục công trình. Do đó, các địa phương này cần sớm có phương án sử dụng tối ưu, tránh tình trạng lãng phí một cách đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê
Cao Bằng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê

VOV.VN - Chiến thắng Đông Khê có ý nghĩa then chốt, tạo đà cho Chiến dịch Biên giới đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê

VOV.VN - Chiến thắng Đông Khê có ý nghĩa then chốt, tạo đà cho Chiến dịch Biên giới đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Bắc Kạn, Cao Bằng thiếu hàng trăm giáo viên cho năm học mới
Bắc Kạn, Cao Bằng thiếu hàng trăm giáo viên cho năm học mới

VOV.VN - Năm học này, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bắc Kạn, Cao Bằng thiếu hàng trăm giáo viên cho năm học mới

Bắc Kạn, Cao Bằng thiếu hàng trăm giáo viên cho năm học mới

VOV.VN - Năm học này, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng

VOV.VN - Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại 2 địa điểm là thành phố Cao Bằng và huyện Thạch An dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng

VOV.VN - Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại 2 địa điểm là thành phố Cao Bằng và huyện Thạch An dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng.