Đổi mới công nghệ ngành Đông y
Các sản phẩm của ngành Đông dược Việt Nam phải nâng cao chất lượng mới có thể cạnh tranh và hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.
Ngày 26/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố và Siêu thị Công nghệ Vinatech tổ chức Hội thảo đổi mới công nghệ cho ngành Đông y, với sự tham gia của các đơn vị sản xuất, chế biến và kinh doanh Đông dược trong cả nước.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho biết, ngành Đông y nước ta hiện có khá nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong lĩnh vực bào chế thuốc, phương tiện trị liệu. Trong khi thuốc và các phương tiện chẩn đoán Tây y ngày càng hiện đại và phát huy hiệu quả, thì thuốc cổ truyền của Đông y còn ở dạng thô và mẫu mã chưa phong phú.
Hội thảo lần này cũng giới thiệu các loại máy móc tiên tiến như: máy bao phim, máy vô nang bán tự động, máy lắc tạo hạt, máy nghiền, trộn và dây chuyền công nghệ chiết xuất và cô đặc Đông dược… Nếu các đơn vị sản xuất, kinh doanh mạnh dạn áp dụng các hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc theo công nghệ mới sẽ giúp cho ngành Đông dược nước ta ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Hữu Phép, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta cần nâng cao chất lượng, hình thức, mẫu mã sản phẩm; đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì các sản phẩm ngành đông dược Việt Nam mới có thể cạnh tranh và hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, từ bây giờ, các đơn vị phải tính đến đổi mới công nghệ trong quy trình chế biến, sản xuất”.
** Trong quá trình hoạt động sáng tạo, các lương y tỉnh Bắc Ninh đã cống hiến 605 bài thuốc quý về nhi khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nội khoa, ngũ quan, thần kinh và nhiều đề tài, kinh nghiệm. Nhiều đề tài như: Chữa liệt dây thần kinh VII của lương y Lê Nho Ngoạn; Chữa dị ứng, chữa phụ khoa bằng thuốc nam của Lương y Nguyễn Đức Thái (Thuận Thành); Thừa kế kinh nghiệm chẩn mạch của lương y Ngô Quý Thạch (Yên Phong); Kinh nghiệm điều trị kinh đới thai sản của lương y Nguyễn Văn Hiện (Lương Tài); bài thuốc tẩy sán của Lương y Ngô Văn Sửu... đã được ứng dụng, đem lại hiệu quả thiết thực.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh quy mô ban đầu chỉ có 30 giường bệnh, đến nay đã tăng lên 110 giường, mỗi năm điều trị cho từ 2.000 đến 3.000 bệnh nhân. Đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện này đã dày công tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng nhiều bài thuốc hay, triển khai thành công 4 đề tài cấp tỉnh, 9 đề tài cấp cơ sở và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học về YHCT như điều trị giảm cholesterol đối với bệnh nhân nhiễm lipid máu, điều trị cắt cơn cho người nghiện ma tuý, chữa cao huyết áp, nắn bó xương khớp…đồng thời tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 800 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Đông y tỉnh đã tiến hành biên soạn và xuất bản 8 đầu sách với số lượng trên 30.000 cuốn như “Vị thuốc quý, bài thuốc hay chữa bệnh tại nhà”, “250 bài thuốc đặc trị chữa bệnh phụ nữ”, “Những bài thuốc Nam chữa bệnh có kinh nghiệm”, “Những bài thuốc chữa bệnh phụ nữ”… phổ biến rộng rãi cho các đối tượng tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng./.