Anh là quốc gia kém hạnh phúc thứ hai trên thế giới

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát của Sapien Labs, Vương quốc Anh là đất nước kém hạnh phúc thứ 2 trên thế giới.

Cũng theo khảo sát, sức khỏe tinh thần của người Anh đã giảm mạnh kể từ đại dịch COVID-19 và “chưa có dấu hiệu hồi phục”.

Báo cáo “Trạng thái tinh thần thế giới” thường niên lần thứ tư của Sapien Labs đã tiến hành đánh giá sức khỏe tinh thần của 419.175 người tham gia qua Internet trên 71 quốc gia. Trong số 71 quốc gia được khảo sát, các quốc gia như Vương quốc Anh, Ireland, Australia và New Zealand nằm ở phần tư dưới cùng, với chỉ số hạnh phúc của Anh chỉ đứng trên người dân Uzbekistan.

Cuộc khảo sát đã xếp hạng chỉ số sức khoẻ tinh thần tổng quát của người dân Anh đứng thứ 8, sau Yemen và kém Ukraine 12 bậc. Khoảng 35% người Anh chia sẻ với Sapine Labs rằng họ đang "cảm thấy đau khổ hoặc đang gặp khó khăn". Số liệu này chỉ giảm 0,7% kể từ năm ngoái - thời điểm nước này đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng.

Để quyết định chỉ số sức khoẻ tinh thần tổng quát của mỗi quốc gia, nền tảng này đã hỏi mỗi cá nhân 47 câu hỏi về “tâm trạng và quan điểm”, “cái tôi trong tương tác xã hội", "dịch chuyển và động lực," và "khả năng thích ứng và khả năng phục hồi," cùng các chủ đề khác. Trong khi Sapien Labs lưu ý rằng những câu trả lời chỉ mang tính chủ quan thì một số  báo cáo khác có kết luận tương tự.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn sống đang giảm kỷ lục, Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương Quốc Anh hồi tháng 11 chỉ ra rằng người dân Anh đã trải qua cảm giác sụt giảm hạnh phúc và sự hài lòng cá nhân. Cũng theo một báo cáo được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet tháng trước, khoảng 1,8 triệu người dân Anh hiện đang phải chờ để điều trị sức khoẻ tinh thần.

Sapien Labs cho biết, mức độ hạnh phúc về mặt tinh thần tại những nước nói tiếng Anh đã giảm mạnh trong thời điểm đại dịch COVID-19 và sự sụt giảm này đang tiếp tục mà chưa có dấu hiệu hồi phục.

Cùng với đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng sức khỏe tinh thần không cao ở một số quốc gia có liên quan đến các phương diện như: sự phổ biến của đồ ăn nhanh, trẻ em sử dụng điện thoại sớm hay mối quan hệ trong gia đình dần trở nên xa cách hơn. Các quốc gia nói tiếng Anh phát triển đạt điểm thấp nhất trong cả 3 chỉ số này.

Cộng hoà Dominican đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, theo sau đó là Sri Lanka và Tanzania xếp thứ ba. Tất cả các quốc gia trong top 10 đều đến từ châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.

“Mô hình này cho thấy, sự giàu có và nền kinh tế phát triển không nhất thiết dẫn đến trạng thái tinh thần tốt hơn”, Sapien Labs cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia
Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

VOV.VN - Chính quyền Indonesia cho biết, khi Indonesia chuyển thủ đô đến Nusantara, họ sẽ biến Jakarta trở thành một siêu trung tâm kinh tế - tài chính giống như New York (Mỹ) đồng thời sẽ ban hành luật Đặc khu Jakarta.

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

VOV.VN - Chính quyền Indonesia cho biết, khi Indonesia chuyển thủ đô đến Nusantara, họ sẽ biến Jakarta trở thành một siêu trung tâm kinh tế - tài chính giống như New York (Mỹ) đồng thời sẽ ban hành luật Đặc khu Jakarta.

Tổng thống Putin hối thúc phụ nữ Nga sinh con cái cho đất nước
Tổng thống Putin hối thúc phụ nữ Nga sinh con cái cho đất nước

VOV.VN - Vào dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổng thống Nga Putin gửi đi thông điệp rằng phụ nữ nước này nên tập trung thực hiện thiên chức của mình là sinh con cái.

Tổng thống Putin hối thúc phụ nữ Nga sinh con cái cho đất nước

Tổng thống Putin hối thúc phụ nữ Nga sinh con cái cho đất nước

VOV.VN - Vào dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổng thống Nga Putin gửi đi thông điệp rằng phụ nữ nước này nên tập trung thực hiện thiên chức của mình là sinh con cái.

“Cõng bế phụ nữ” quy mô lớn tại Campuchia lập kỷ lục Guinness Thế giới
“Cõng bế phụ nữ” quy mô lớn tại Campuchia lập kỷ lục Guinness Thế giới

VOV.VN - Bất chấp thời tiết nắng nóng, tối qua, 245 người đàn ông ở Campuchia đã tham gia vào thử thách “cõng bế người phụ nữ của đời mình”, là mẹ, vợ, bạn gái, chị/em gái,… trong thời gian lâu nhất tại thủ đô Phnom Penh.

“Cõng bế phụ nữ” quy mô lớn tại Campuchia lập kỷ lục Guinness Thế giới

“Cõng bế phụ nữ” quy mô lớn tại Campuchia lập kỷ lục Guinness Thế giới

VOV.VN - Bất chấp thời tiết nắng nóng, tối qua, 245 người đàn ông ở Campuchia đã tham gia vào thử thách “cõng bế người phụ nữ của đời mình”, là mẹ, vợ, bạn gái, chị/em gái,… trong thời gian lâu nhất tại thủ đô Phnom Penh.

Bắc Băng Dương có thể không có băng vào những năm 2030
Bắc Băng Dương có thể không có băng vào những năm 2030

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu cảnh báo băng ở Bắc Băng Dương đang tan chảy với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả trước đây. Khu vực này có thể lần đầu tiên sẽ không có băng vào những năm 2030.

Bắc Băng Dương có thể không có băng vào những năm 2030

Bắc Băng Dương có thể không có băng vào những năm 2030

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu cảnh báo băng ở Bắc Băng Dương đang tan chảy với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả trước đây. Khu vực này có thể lần đầu tiên sẽ không có băng vào những năm 2030.

Phát hiện mới của Kính thiên văn James Webb về thiên hà "chết" già nhất vũ trụ
Phát hiện mới của Kính thiên văn James Webb về thiên hà "chết" già nhất vũ trụ

VOV.VN - Các nhà thiên văn học sử dụng Kính thiên văn James Webb đã phát hiện ra một "thiên hà chết" lâu đời nhất từng quan sát được nhưng điều này lại khiến giới khoa học bối rối vì nó thách thức những kiến thức hiện tại của chúng ta về vũ trụ sơ khai.

Phát hiện mới của Kính thiên văn James Webb về thiên hà "chết" già nhất vũ trụ

Phát hiện mới của Kính thiên văn James Webb về thiên hà "chết" già nhất vũ trụ

VOV.VN - Các nhà thiên văn học sử dụng Kính thiên văn James Webb đã phát hiện ra một "thiên hà chết" lâu đời nhất từng quan sát được nhưng điều này lại khiến giới khoa học bối rối vì nó thách thức những kiến thức hiện tại của chúng ta về vũ trụ sơ khai.