“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”giúp 8 xã biên giới Đồng Tháp thoát nghèo

VOV.VN - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện tại 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Qua 3 năm tham gia thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang - Đồng Tháp - Bạc Liêu không chỉ góp phần giúp chị em phụ nữ vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp có điều kiện vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao nhận thức để thực hiện tốt các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn tạo sự gắn bó khăng khít giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ 3 tỉnh chung tay hướng về biên cương Tổ quốc.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện tại 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu. Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã vận động được gần 17,7 tỷ đồng thực hiện 6 nhóm công trình, phần việc an sinh xã hội trên địa bàn biên cương. Trong đó có nhiều mô hình hiệu quả được triển khai thực hiện như: “Mỗi chi hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”; “Chung tay cùng màu xanh biên giới”, "Nâng bước em tới trường", "Hũ gạo tình thương"; tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới...

Qua đó, đã trồng được hơn 23.000 cây xanh trên các cụm tuyến dân cư, tuyến đường tuần tra biên giới, duy trì 33km đoạn đường 3 sạch; duy trì hỗ trợ hàng tháng cho hơn 40 học sinh nghèo trong 3 năm; gần 8.000 hộ nghèo được hỗ trợ kiến thức, vốn, dạy nghề phát triển kinh tế gia đình… từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 8 xã biên giới xuống còn hơn 2,6%.  

Riêng Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể đã hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo ở vùng biên tỉnh Đồng Tháp 3 mái ấm tình thương, tủ sách và các đầu sách tìm hiểu pháp luật, xe đạp, học bổng cho trẻ em nghèo… với tổng trị giá gần 210 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang còn phát động nhắn tin ủng hộ cho chương trình này trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân vào các dịp tổ chức hoạt động và sinh hoạt chi, tổ, nhóm, hoạt động Hội; phát động 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, Chi hội trưởng trang bị và sử dụng áo nhận diện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhằm góp phần tuyên truyền và tạo sức lan tỏa cho Chương trình này.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình bằng việc phối hợp với các đơn vị có liên quan  triển khai thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực: “Chúng tôi sẽ vận động xã hội hóa một số nguồn lực hỗ trợ về mô hình, sinh kế để chị em vùng biên vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo hoặc không tái nghèo. Thứ hai, chúng tôi sẽ mang chương trình "Cùng con đến trường" ở Hội LHPN Hậu Giang về vùng biên với tên gọi là “Cùng trẻ em vùng biên đến trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ gồng mình chống mưa gió trên chiếc ghe đầy ắp chuối gây xúc động mạng xã hội
Người phụ nữ gồng mình chống mưa gió trên chiếc ghe đầy ắp chuối gây xúc động mạng xã hội

VOV.VN - Giữa cơn mưa giông mịt mù tầm nhìn không quá 10 mét, người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn cố neo mình trên chiếc ghe chở đầy ắp những nải chuối để mưu sinh

Người phụ nữ gồng mình chống mưa gió trên chiếc ghe đầy ắp chuối gây xúc động mạng xã hội

Người phụ nữ gồng mình chống mưa gió trên chiếc ghe đầy ắp chuối gây xúc động mạng xã hội

VOV.VN - Giữa cơn mưa giông mịt mù tầm nhìn không quá 10 mét, người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn cố neo mình trên chiếc ghe chở đầy ắp những nải chuối để mưu sinh

Tạm giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi mua bán phụ nữ
Tạm giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi mua bán phụ nữ

VOV.VN - Ngày 28/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán phụ nữ.

Tạm giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi mua bán phụ nữ

Tạm giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi mua bán phụ nữ

VOV.VN - Ngày 28/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán phụ nữ.

Quỳnh Nga chia sẻ quan điểm về "phụ nữ độc lập" sau cuộc hôn nhân tan vỡ
Quỳnh Nga chia sẻ quan điểm về "phụ nữ độc lập" sau cuộc hôn nhân tan vỡ

VOV.VN - Trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Nga bày tỏ quan điểm về "phụ nữ độc lập" mới hạnh phúc, thu hút cộng đồng mạng.

Quỳnh Nga chia sẻ quan điểm về "phụ nữ độc lập" sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Quỳnh Nga chia sẻ quan điểm về "phụ nữ độc lập" sau cuộc hôn nhân tan vỡ

VOV.VN - Trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Nga bày tỏ quan điểm về "phụ nữ độc lập" mới hạnh phúc, thu hút cộng đồng mạng.