Đồng Nai phát hiện thêm nhiều F0 ở doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”

VOV.VN - Sáng 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai thông tin về 330 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn. 

Trong số các ca dương tính mới phát hiện tại Đồng Nai, có 19 ca phát hiện qua sàng lọc và 311 ca phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Cụ thể, TP. Biên Hòa có 135 ca, huyện Vĩnh Cửu 82 ca, huyện Nhơn Trạch 67 ca, TP. Long Khánh 24 ca. Số còn lại ghi nhận rải rác ở các huyện khác.

Tính đến sáng 2/8, tỉnh Đồng Nai có 5.068 ca mắc COVID-19, trong đó, có thêm 7 nhân viên y tế nhiễm bệnh và thêm 4 bệnh nhân tử vong (tổng cộng số ca tử vong do COVID-19 là 23 bệnh nhân, số nhân viên y tế nhiễm bệnh là 54 ca).

TP. Biên Hòa có nhiều ca mắc nhất với 2.349 ca, huyện Nhơn Trạch 873 ca, huyện Vĩnh Cửu 784 ca, huyện Trảng Bom 280 ca, huyện Thống Nhất 193 ca. 

Theo CDC tỉnh Đồng Nai, tại một số doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” tiếp tục ghi nhận nhiều F0 mới. Trong các khu cách ly và khu phong tỏa tại một số xã phường đã ghi nhận các ổ dịch lớn như: Thạnh Phú, Long Bình…

Thông qua test nhanh, ngành y tế tiếp tục phát hiện nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng và tử vong tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến Nghệ An được xác định dương tính
Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến Nghệ An được xác định dương tính

VOV.VN - Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến cầu Bến Thủy, kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến Nghệ An được xác định dương tính

Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến Nghệ An được xác định dương tính

VOV.VN - Nam thanh niên chạy xe máy từ Bình Dương về đến cầu Bến Thủy, kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế, đặc biệt là khi ho, sốt
Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế, đặc biệt là khi ho, sốt

VOV.VN - Để kịp thời phát hiện, phân loại và điều trị các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố Hà Nội kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện khai báo y tế, nhất là đối với người có biểu hiện ho, sốt.

Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế, đặc biệt là khi ho, sốt

Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế, đặc biệt là khi ho, sốt

VOV.VN - Để kịp thời phát hiện, phân loại và điều trị các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố Hà Nội kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện khai báo y tế, nhất là đối với người có biểu hiện ho, sốt.

Hà Nội tìm người đến Công ty thực phẩm Thanh Nga từ 14/7 đến 1/8
Hà Nội tìm người đến Công ty thực phẩm Thanh Nga từ 14/7 đến 1/8

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo người dân đến Công ty thực phẩm Thanh Nga ở địa chỉ Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng từ ngày 14/7/2021 đến 01/8/2021 tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ sở y tế.

Hà Nội tìm người đến Công ty thực phẩm Thanh Nga từ 14/7 đến 1/8

Hà Nội tìm người đến Công ty thực phẩm Thanh Nga từ 14/7 đến 1/8

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo người dân đến Công ty thực phẩm Thanh Nga ở địa chỉ Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng từ ngày 14/7/2021 đến 01/8/2021 tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ sở y tế.