Đông Nam bộ chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10

Các lực lượng bộ đội, biên phòng, công an… cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thuốc men… sẵn sàng đối phó với thiên tai xảy ra.

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới đang diễn biến phức tạp ở biển Đông chuyển thành cơn bão số 10 , Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu trực suốt ngày đêm.

** Tại tỉnh Ninh Thuận, tất cả hơn 2.000 tàu thuyền của tỉnh đã neo đậu an toàn tại 4 cảng cá lớn của tỉnh: Cà Ná, Ninh Chữ, Đông Hải và Vĩnh Hy. Từ cơn bão số 9 đến nay, tỉnh Ninh Thuận vẫn nghiêm cấm chưa cho tàu thuyền ra khơi khai thác cá. Các xã, phường, thị trấn ven biển đều chuẩn bị sẵn sàng phương án khi có bão lũ xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Đặng Văn Tín, Phó Chi cục quản lý chuyên ngành thuỷ sản, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Hiện tại tàu thuyền cá của Ninh Thuận đều vào đến nơi an toàn, kể cả 9 con tàu hoạt động ở đảo Phú Quốc chiều hôm qua đã về neo đậu tại bến Cà Ná. Để hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn, các tàu liên kết với nhau, chằng buộc giữa các tàu để khỏi bị trôi.

** Sáng 15/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Thuận đã có lệnh cho tàu thuyền ra biển khai thác cá. Đến 4 giờ chiều nay (16/11), theo thông tin chưa đầy đủ, trên vùng biển tỉnh này có khoảng 3.000 tàu thuyền với trên 15.000 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện nay, các đồn biên phòng phối hợp với gia đình liên lạc với các tàu ngoài khơi để nắm chắc số lượng tàu thuyền, số lao động và địa bàn hoạt động để hướng dẫn tránh bão.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết: Khi có tin  áp thấp nhiệt đới chủ động triển khai theo tinh thần “4 tại chỗ”. Tập trung theo dõi các hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để thông báo cho người dân và tàu thuyền biết không đi vào vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Lực lượng trong bờ cử người túc trực để theo dõi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra.

** Ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện còn trên 2.000 tàu với trên 10.000 lao động đang đánh bắt xa bờ. Số tàu này đã liên lạc được với đất liền và được hướng dẫn vào neo đạy tại bến bãi của các tỉnh bạn khi có tình huống xấu. Các cảng biển Lộc An, Phước Tỉnh, Phước Hải… sẵn sàng đón nhận tàu thuyền ngoài khơi vào cập bến. Lực lượng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương vùng ven biển đã có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Với tinh thần chủ động phòng chống lụt bão, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều khả năng hạn chế thiệt hại thấp nhất khi có thiên tai xảy ra.

** Đến chiều nay (16/11), mực nước các sông ở tỉnh Phú Yên còn ở mức trên báo động 1. Nhiều tuyến tỉnh lộ đi các huyện miền núi vẫn bị chia cắt . Nhiều khu dân cư vùng trũng thấp ngoại thành thành phố Tuy Hoà còn ngập nước.

Tại thành phố Tuy Hoà, hơn 60% địa bàn dân cư bị ngập nước. Ngay sau khi lũ rút, nhân dân tập trung làm vệ sinh khu vực nhà ở và khu vực xung quanh nhà. Các khu công cộng như chợ và nhiều tuyến đường nội thành Tuy Hoà vẫn còn ngập rác bẩn và bùn đất. Việc mua bán tại các chợ diễn ra trên rác bẩn, nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất lớn. Việc tẩy uế giếng nước ở nhiều khu dân cư chưa được triển khai kịp thời.

Tại hai thôn Ngọc Lãng và Ngọc Phước- vùng hạ lưu Sông Ba, nước lũ ngập sâu khu dân cư từ 1-2 mét với  hàng ngàn giếng nước bị ngập. Ngành Y tế Phú Yên đang huy động lực lượng và đưa hóa chất về cơ sở hướng dẫn bà con xử lý môi trường, làm sạch nguồn nước sinh hoạt.

Đến nay, gần 1.000 ha lúa đang làm đòng và trổ bông bị ngập úng, trên 700 ha mía bị ngã đổ. Nông dân các huyện vùng trũng đang dồn sức ra đồng tiêu úng nhằm hạn chế thiệt hại. Chính quyền tỉnh Phú Yên chỉ đạo: Đối với hệ thống giao thông , thuỷ lợi liên huyện, liên xã, sau khi nước rút, sẽ thống kê và đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, để có kế hoạch tu bổ khi mùa mưa kết thúc. Riêng những điểm hư hỏng sạt, trượt trên các tuyến tỉnh lộ, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải triển khai tu bổ tạm thời, đảm bảo giao thông thông suốt. Các đơn vị trực thuộc ngành Giao thông vận tải đang tổ chức thi công, sửa chữa các điểm sạt lở, đảm bảo thông các tuyến tỉnh lộ đi miền núi trong 1, 2 ngày tới.

** Trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng mưa và triều cường, các xã ven sông Sài Gòn thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương bị ngập úng nặng. Tại các xã như: Bình Nhâm, An Sơn, thị trấn An Thạnh, Lái Thiêu, hàng trăm hecta cây ăn trái và cây cảnh bị chìm trong nước và có nguy cơ mất trắng.

Theo ước tính của người dân, đợt triều cường này khiến huyện Thuận An thiệt hại hàng tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương chỉ đạo huyện Thuận An cử lực lượng dân quân giúp bà con di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường thêm cừ tràm, cừ dừa, đất cát gia cố bờ bao, chống ngập úng.

Đến sáng nay (16/11), nước đã rút dần, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập cao đến nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ông Lê Văn Rum, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương cho biết: “Gần đây triều cường diễn biến vô cùng phức tạp, đáng lẽ ngày hôm nay nước phải rút rồi nhưng triều cường vẫn rất cao. Vì vậy, chúng tôi thông báo cho địa phương ở ven sông Sài Gòn, đặc biệt là ở xã Vĩnh Phú, An Sơn tổ chức diễn tập di dời dân. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Thuận An đã triển khai đến các hộ dân và ban chỉ huy pc lụt bão của xã chuẩn bị tre, khom, nứa, máy móc thiết bị chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.