Dòng người phấn khởi xuất nhập cảnh tại cửa khẩu ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tất cả đều phấn khởi, xúc động trước việc hai nước Việt Nam và Trung Quốc thống nhất khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh sau gần 3 năm gián đoạn vì Covid -19.


Sáng sớm 8/1, dù chưa tới thời gian làm thủ tục xuất cảnh nhưng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I), tỉnh Quảng Ninh đã có hàng trăm công dân Trung Quốc chờ tới giờ làm thủ tục về nước ăn Tết.

Cho tới thời điểm hơn 9h sáng, đã có hơn 100 công dân Trung Quốc được xuất cảnh, chủ yếu là các chuyên gia, công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp ở Quảng Ninh, Hải Phòng là người Trung Quốc có đủ hộ chiếu, visa còn giá trị và có kết quả xét nghiệm PCR trong 48 giờ sẽ được về nước.

Cũng trong sáng nay, nhóm 5 người Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Lực lượng chức năng cho biết, hiện chưa thực hiện xuất nhập cảnh cho khách du lịch của hai bên.

Hiện công dân Trung Quốc xếp hàng trật tự chờ làm thủ tục, có đeo khẩu trang, sát khuẩn và mang theo kết quả xét nghiệm Real Time - PCR, điều kiện bắt buộc để làm thủ tục nhập cảnh về Trung Quốc.

Tất cả đều phấn khởi, xúc động trước việc hai nước thống nhất khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh sau gần 3 năm gián đoạn vì Covid -19. Nhiều người mang theo các món quà từ Việt Nam biếu tặng người thân./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ đầu xuân 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây - Trung Quốc
Gặp gỡ đầu xuân 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây - Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 giữa 4 tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra với hình thức trực tuyến.

Gặp gỡ đầu xuân 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây - Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây - Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 giữa 4 tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra với hình thức trực tuyến.

Cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng của đường biên giới Việt Nam-Lào
Cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng của đường biên giới Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đoàn chuyên viên biên giới của hai nước nước Việt Nam và Lào đã trực tiếp tới thực địa để khảo sát, đo đạc, xác định vị trí và cắm cọc dấu các điểm đặc trưng của đường biên giới.

Cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng của đường biên giới Việt Nam-Lào

Cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng của đường biên giới Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đoàn chuyên viên biên giới của hai nước nước Việt Nam và Lào đã trực tiếp tới thực địa để khảo sát, đo đạc, xác định vị trí và cắm cọc dấu các điểm đặc trưng của đường biên giới.

Việt Nam phối hợp với Trung Quốc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa ở biên giới
Việt Nam phối hợp với Trung Quốc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa ở biên giới

VOV.VN - Hiện tại tình hình giao thương tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đã được cải thiện. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Trung Quốc để đảm bảo thương mại thông suốt.

Việt Nam phối hợp với Trung Quốc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa ở biên giới

Việt Nam phối hợp với Trung Quốc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa ở biên giới

VOV.VN - Hiện tại tình hình giao thương tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đã được cải thiện. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Trung Quốc để đảm bảo thương mại thông suốt.