Đồng Tháp cân nhắc phương án giãn cách cục bộ ở cộng đồng phòng COVID-19

VOV.VN - Ngay khi tiếp nhận thông tin ghi nhận 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (đi cùng xe với BN1440) tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn với huyện Lai Vung để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Sáng 29/12, ngay khi tiếp nhận thông tin ghi nhận 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (đi cùng chuyến xe với BN1440) tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn với huyện Lai Vung để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân trên (F1) là 6 người, gồm 3 người trong gia đình (cha ruột, mẹ ruột và chị ruột) ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung; 1 người hàng xóm, 1 người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung và 1 shipper ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò và có khoảng 118 người là F2.

Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 của ca mới phát hiện mắc COVID-19 với tinh thần cao nhất, không để lây lan. Đồng thời cần có sự tập trung không gây hoang mang trong dư luận.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh từ ngoài vào địa phương. Đối với huyện Lai Vung cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ, yêu cầu các ca F1 chấp hành việc cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, các ca F2 tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà; đồng thời phun xịt khử trùng các khu vực liên quan ca mắc COVID-19. Cùng với đó, tạm ngưng các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người tại huyện Lai Vung.

Trong ngày 29/12, ngành chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm 6 ca F1, trên cơ sở kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ cân nhắc, quyết định phương án phong toả khu vực dân cư nơi có ca nhiễm.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 có khả năng nhiễm bệnh từ bên ngoài. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục xác minh, truy vết, khoanh vùng các đối tượng có liên quan. Trong chiều nay, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục có cuộc họp trực tuyến để cập nhật thông tin và chỉ đạo kịp thời.

"Chúng ta có sẵn một danh sách khi các ca F1 tiếp tục dương tính thì từng chuỗi F2 được tách ra để trở thành F1 sẽ được cách ly ở khu tập trung. Có khả năng nhiều ca F2 hình thành mới thì sẽ thực hiện giãn cách cục bộ ở cộng đồng để khống chế, bao vây dập dịch. Đây là phương án thống nhất với địa phương xác lập trong tình huống, dữ liệu phát sinh, chúng ta sẽ ứng phó theo thách thức, dãn cách cộng đồng nhưng ở mức độ cục bộ, không thể ở phạm vi rộng lớn để tránh thiệt hại mà vẫn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả"- ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Hiện tại, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã trực tiếp đến huyện Lai Vung để tiến hành rà soát, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc với nữ bệnh nhân vừa được phát hiện ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy và cách ly người phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19
Tìm thấy và cách ly người phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Đến hôm nay (28/12), ngành chức năng đã tìm thấy người phụ nữ này và tổ chức cách ly tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Tìm thấy và cách ly người phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

Tìm thấy và cách ly người phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Đến hôm nay (28/12), ngành chức năng đã tìm thấy người phụ nữ này và tổ chức cách ly tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19
Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phát đi thông báo về việc truy tìm khẩn cấp 1 phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phát đi thông báo về việc truy tìm khẩn cấp 1 phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

"Nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm virus biến chủng sẽ là mối nguy rất lớn"
"Nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm virus biến chủng sẽ là mối nguy rất lớn"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thời điểm này, chúng ta phải hết sức cảnh giác những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đây thực sự là mối nguy hiểm lớn có thể khiến dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

"Nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm virus biến chủng sẽ là mối nguy rất lớn"

"Nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm virus biến chủng sẽ là mối nguy rất lớn"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thời điểm này, chúng ta phải hết sức cảnh giác những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đây thực sự là mối nguy hiểm lớn có thể khiến dịch COVID-19 bùng phát trở lại.