Đồng Tháp: huyện Châu Thành chủ quan về chống cúm gia cầm
Cơ quan chức năng cũng kết luận địa phương chủ quan trong công tác chủ động phòng chống dịch. Tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia cầm thấp, mũi 1 mới tiêm đạt khoảng 60%.
Hiện nay, ngoài trường hợp đã tử vong vì nhiễm cúm A H5N1 ở xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tại xã giáp ranh Hòa Tân, lại xuất hiện ca nghi nhiễm bệnh nhân là Nguyễn Thị Kim Tuyền và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM. Trước tình hình này, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh cúm A trên người.
Cùng với công tác phòng bệnh trên người, ngành thú y địa phương triển khai tiêu độc khử trùng ở những nơi xảy ra trường hợp mắc bệnh.
Trong cuộc họp khẩn cấp sáng nay, huyện Châu Thành và các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp, nhận định có 2 nguyên nhân tử vong. Một là do nạn nhân ăn phải gia cầm nhiễm bệnh; hai là nhiễm cúm sau khi tiếp cận với khu vực tập trung của bầy vịt chạy đồng đến khu vực này cách đây khoảng 2 tuần. Cơ quan chức năng cũng kết luận địa phương chủ quan trong công tác chủ động phòng chống dịch. Tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia cầm thấp, mũi 1 mới tiêm đạt khoảng 60%. Riêng ở 2 xã có ca tử vong do nhiễm và đang nghi nhiễm cúm A H5N1, việc tiêm phòng mũi 1 chưa đạt một nửa tổng đàn. Bên cạnh đó, đàn vịt chạy đồng đến địa bàn đã hơn 1 tuần và ra khỏi mà lực lượng chức năng ở địa phương vẫn không hề hay biết. Ông Nguyễn Văn Công, Bí thư huyện ủy Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thừa nhận: “Vai trò của địa phương còn hạn chế, nhất là cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống dịch. Do vậy bây giờ điều quan trọng là chúng tôi đang truy tìm đàn vịt đã đến đây chạy đồng để có kết luận chính xác hơn”./.