Đồng Tháp triển khai các biện pháp để phòng, chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương vào cuộc quyết liệt, huy động các lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình để chủ động trong công tác phòng bệnh.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 19/6, địa phương đã ghi nhận hơn 2.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 299% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao gồm: huyện Hồng Ngự; Thành phố Hồng Ngự và Thành phố Cao Lãnh ghi nhận số ca mắc cộng dồn tăng cao từ 308- 436 ca mắc sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, tình hình thời tiết thất thường, nắng, mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để dịch sốt xuất huyết gia tăng và diễn biến phức tạp, dự báo số ca mắc có khả năng tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trước thực trạng số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã ban hành Quyết định thành lập tổ chuyên gia hỗ trợ tư vấn, hội chẩn các trường hợp sốt xuất huyết nặng của bệnh viện. Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2022 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tiến hành xử lý ổ dịch sốt xuất huyết.

Với số ca mắc sốt xuất huyết tăng, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương huy động các lực lượng cùng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về sốt xuất huyết để từng hộ gia đình chủ động trong công tác phòng bệnh. Đồng thời, thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, nơi sản xuất, nhất là ở các cụm tuyến dân cư.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, để phòng bệnh sốt xuất huyết, lực lượng y tế sẽ xuống địa bàn để hướng dẫn người dân diệt lăng quăng bằng các biện pháp thả cá vào các dụng cụ chứa nước, vệ sinh cảnh quan, dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, lật úp các vật chứa nước không cần thiết; tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng. 

"Bệnh sốt xuất huyết mà do trung gian truyền bệnh là con muỗi vằn gây bệnh, khi mưa đến, nóng ẩm thời tiết là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng của loài muỗi này, số ca mắc cũng có khuynh hướng gia tăng cao hơn so với cùng kỳ. Thì đây là thời điểm mà ngành y tế triển khai kế hoạch phòng, chống diệt muỗi, diệt lăng quăng để chúng gia giảm bớt sự phát triển của loài muỗi vằn gây bệnh, chúng ta cắt đứt đường truyền"- ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Trước thực trạng số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, ngành y tế Đồng Tháp đang tăng cường thực hiện công tác giám sát các ca bệnh, ổ dịch, côn trùng gây bệnh sốt xuất huyết để kịp thời triển khai phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo chặn đứng đà bùng phát của dịch từng bước đẩy lùi dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, để đẩy lùi được dịch sốt xuất huyết, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, chung tay cùng chính quyền địa phương trong phòng, dịch sốt xuất huyết để từng bước đẩy lùi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết với Covid-19 và các bệnh khác
Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết với Covid-19 và các bệnh khác

VOV.VN - Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng nhầm lẫn với sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, sốt rét, sốt mò, Covid-19 hay các bệnh đường hô hấp khác dẫn đến chậm điều trị.

Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết với Covid-19 và các bệnh khác

Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết với Covid-19 và các bệnh khác

VOV.VN - Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng nhầm lẫn với sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, sốt rét, sốt mò, Covid-19 hay các bệnh đường hô hấp khác dẫn đến chậm điều trị.

Bình Dương có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng
Bình Dương có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -  Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến phức tạp, số ca mắc 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Dương có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

Bình Dương có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -  Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến phức tạp, số ca mắc 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2021.

WHO hướng dẫn nhận biết và xử trí sốt xuất huyết thể nặng
WHO hướng dẫn nhận biết và xử trí sốt xuất huyết thể nặng

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cập nhật cẩm nang về bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu nhận biết, điều trị, dấu hiệu trở nặng và các biện pháp phòng bệnh.

WHO hướng dẫn nhận biết và xử trí sốt xuất huyết thể nặng

WHO hướng dẫn nhận biết và xử trí sốt xuất huyết thể nặng

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cập nhật cẩm nang về bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu nhận biết, điều trị, dấu hiệu trở nặng và các biện pháp phòng bệnh.