Những người lính quân y nơi cực Tây Tổ quốc

VOV.VN - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, những người lính quân y ở tỉnh biên giới Điện Biên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Ân tình đó đã góp phần không nhỏ vào việc thắt chặt tình quân dân ở nơi cực Tây của Tổ quốc.

Những việc làm đầy ý nghĩa đó cũng góp phần không nhỏ vào việc triển khai thành công Dự án 7 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Con đường dẫn vào nhà mẹ Lỳ Lé Pư ở bản Á Di, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé (Điện Biên) bao lâu nay đã không còn xa lạ với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Diện, nhân viên Quân y, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Bởi đều đặn 2 lần mỗi ngày, anh đều cùng anh em trong đơn vị vượt quãng đường dài để đến truyền thuốc kháng sinh, điều trị bệnh viêm phổi tắc nghẽn cho mẹ Pư.

Nói về sự chăm sóc của các anh, bà Pư bày tỏ: "Lúc nào bà đau gọi các con đều xuống ngay, năm ngoái phải xuống nhiều do bệnh bà nặng. Giờ muốn truyền lúc nào, xin thuốc cũng gọi biên phòng. Quân y biên phòng giúp gia đình nhiều lắm".

Anh Lỳ Sì Pò, con trai bà Lỳ Lé Pư cho biết, bố anh là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía bắc Tổ quốc năm 1979. Ba năm gần đây, mẹ Pư mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ chỉ có mỗi 1 người con, nhưng anh thường không ở nhà; nên việc chăm sóc, điều trị cho mẹ đều do cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn và trực tiếp là Thiếu tá Diện đảm nhiệm. 

"Anh Diện năm nào cũng xuống, gia đình cần gọi là lúc nào cũng xuống ngay để điều trị cho bà, phát thuốc và chăm lo sức khỏe cho bà", anh Lỳ Sì Pò chia sẻ.

Vừa chăm lo sức khoẻ cán bộ chiến sĩ của Đồn, vừa chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nên khối lượng công việc của những người lính quân y không hề ít. Thế nhưng là những người thầy thuốc mặc áo lính, mỗi cán bộ, y, bác sĩ quân y thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân.

Ông Hờ Sua Vừ, bản Pá Chả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên cho biết: Ở vùng biên giới, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, nên việc các cán bộ quân y đến tận nơi khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân là việc làm vô cùng ý nghĩa. Việc làm này không chỉ giúp các gia đình giảm gánh nặng về tài chính, yên tâm lao động, sản xuất, mà còn làm cho tình quân - dân ngày càng thêm gắn bó: "Đồn biên phòng luôn quan tâm đến sức khỏe cho bà con, khám chữa bệnh cho bà con cẩn thận, bà con thấy rất ý nghĩa. Ai cũng phấn khởi và thực sự cảm ơn các bác sỹ biên phòng".

Bệnh xá Quân y D40 ở Mường Nhé (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) có hơn 10 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên với quy mô biên chế 10 giường bệnh (nhưng thực kê 40 giường) và có nhiều trang thiết bị hiện đại. Riêng năm 2023, đơn vị đã khám ngoại trú và điều trị nội trú cho gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, các y, bác sĩ cũng xuống các thôn, bản khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người dân. Địa bàn biên giới chia cắt, nhiều bản ở xa trung tâm, nhưng những người lính quân y không quản ngại, leo đèo, vượt suối đến tận nhà chăm lo sức khoẻ cho bà con. 

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Các cán bộ y, bác sĩ của bệnh xá luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho cán bộ chiến sĩ tận tình, chu đáo, hướng về cơ sở. Hàng năm chúng tôi cũng tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa, qua đó thêm gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt".

Dù đối mặt nhiều khó khăn, vất vả, song những người lính quân y nơi cực Tây Tổ quốc vẫn ngày đêm bám bản, nỗ lực hết mình vì sức khoẻ của nhân dân và để luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu". 

Công việc của các người lính quân y đã góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu "Cải thiện sức khoẻ của người dân tộc thiểu số về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ. Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại" mà Dự án 7 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em", Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn
Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

VOV.VN - Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) vừa qua đã tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn.

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

VOV.VN - Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) vừa qua đã tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo
Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân
Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.