Dự án 265 tỷ nối Hàm Thuận đi Quốc lộ 1 vướng mặt bằng 1 hộ dân duy nhất

VOV.VN - Dự án đường nối Hàm Thuận đi Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng trị giá 265 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Hiện dự án chỉ còn vướng mặt bằng của một hộ dân duy nhất và phải lùi lịch cưỡng chế đến ngày 24/8 do chủ hộ bị tai biến.

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác bàn giao mặt bằng dự án đường nối từ xã Hàm Thuận đi Quốc lộ 1 phải hoàn tất trong tháng 7/2026. Tiếp đó, việc thảm bê tông nhựa phải xong trong tháng 8. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thảm nhựa toàn tuyến mới chỉ đạt hơn 59%.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc (chủ đầu tư) vào chiều 12/8 cho biết, dự án có chiều dài hơn 4km, tổng mức đầu tư gần 265 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua khu vực xã Hàm Thuận (trước đây thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng).

Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án thông tin, tính đến thời điểm này, 4 gói thầu của công trình đã thực hiện được trên 80% khối lượng. Các hạng mục nền đường, cấp phối đá dăm và cống ngang cơ bản hoàn thành với tỷ lệ đạt hơn 90%.

Tuy nhiên, khâu thảm bê tông nhựa đang bị chậm. Nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh thi công trong thời gian tới, đặc biệt là ngay sau khi mặt bằng còn lại được xử lý dứt điểm.

Về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, đến ngày 10/8, địa phương đã chi trả tiền đền bù cho 190/191 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện chỉ còn duy nhất 1 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường để bàn giao đất.

Lý giải về việc chậm trễ xử lý mặt bằng đối với trường hợp cuối cùng này, ông Lê Minh Tiến cho biết: "Hộ cuối cùng dự kiến cưỡng chế vào ngày 6/8, tuy nhiên không thể thực hiện được. Lý do là chủ hộ bị tai biến, gia đình phải đưa đi nằm điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh. Vừa qua, UBND xã Hàm Thuận tiếp tục họp, thống nhất báo cáo tỉnh cho phép gia hạn từ ngày 6/8 đến ngày 24/8 sẽ thực hiện cưỡng chế".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về đảo Phú Quý điều trị
Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về đảo Phú Quý điều trị

VOV.VN - Một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển đã được tàu KN466 đưa vào cảng Phú Quý vào lúc 18h ngày 11/8 để điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu.

Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về đảo Phú Quý điều trị

Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về đảo Phú Quý điều trị

VOV.VN - Một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển đã được tàu KN466 đưa vào cảng Phú Quý vào lúc 18h ngày 11/8 để điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu.

Dự kiến có 6 trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn
Dự kiến có 6 trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn

VOV.VN - UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng 6 khu vực, với diện tích khoảng 14 ha để phát triển dịch vụ trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 28B.

Dự kiến có 6 trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn

Dự kiến có 6 trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn

VOV.VN - UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng 6 khu vực, với diện tích khoảng 14 ha để phát triển dịch vụ trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 28B.

Thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp: Từ ngôn ngữ văn hóa đến sản phẩm du lịch độc đáo
Thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp: Từ ngôn ngữ văn hóa đến sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Giữa đời sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hoà hiện vẫn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Không chỉ bảo tồn văn hóa dân tộc, những sản phẩm thổ cẩm còn từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển du lịch và nâng cao sinh kế cho người Chăm nơi đây.

Thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp: Từ ngôn ngữ văn hóa đến sản phẩm du lịch độc đáo

Thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp: Từ ngôn ngữ văn hóa đến sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Giữa đời sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hoà hiện vẫn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Không chỉ bảo tồn văn hóa dân tộc, những sản phẩm thổ cẩm còn từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển du lịch và nâng cao sinh kế cho người Chăm nơi đây.