Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ sử dụng công nghệ tối ưu
Việc xây dựng nhà máy không chỉ khẳng định vị thế của nước ta trong lĩnh vực điện hạt nhân, mà quan trọng hơn là giải quyết nhu cầu năng lượng dự kiến tăng mạnh trong tương lai.
Tháng 11/2009, Quốc hội thông qua Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là Dự án đặc biệt quan trọng, được các cấp, ngành và toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ.
Theo dự tính của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nếu chỉ dựa vào các nguồn nhiên liệu trong nước để sản xuất điện, nước ta sẽ thiếu hụt 50 - 110 tỷ kWh điện trong năm 2020. Do đó, giải pháp tổng hòa giữa tận dụng các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước một cách hợp lý, kết hợp nhập khẩu điện, than, khí đốt với tỷ trọng thích hợp, cùng với việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân sẽ là giải pháp tối ưu.
Nhiều nghiên cứu về giá thành sản xuất điện của Pháp, Phần Lan, Mỹ, Nhật Bản đều kết luận, giá thành điện hạt nhân thấp hơn so với giá thành sản xuất điện bằng khí, than hoặc dầu từ 10 - 20%, phụ thuộc vào các điều kiện xây dựng và vận hành, kể cả khi tính đến chi phí cho tháo dỡ, bảo hiểm và dự phòng xử lý chất thải. Đặc biệt, trong điều kiện giá nhiên liệu than, dầu và khí ngày càng tăng nhanh, giá thành sản xuất điện hạt nhân cạnh tranh hơn thì việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân sẽ là sự lựa chọn kinh tế.
Thực tế, hàng chục năm qua, nhiều nước trên thế giới như Pháp, Nhật, Mỹ, Nga đã khai thác hiệu quả nguồn điện hạt nhân và xem đó như nguồn năng lượng chiến lược, bền vững cho cho phát triển kinh tế xã hội. Phụ trách Quan hệ quốc tế của Ban điều hành điện hạt nhân, Tập đoàn EDF (Cộng hoà Pháp) cho biết: EDF hiện có 58 lò phản ứng hạt nhân phân bổ tại 19 địa điểm, chiếm 88% tổng sản lượng điện sản xuất tại Pháp. Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi làm việc trên nguyên tắc tiêu chuẩn hoá trong an toàn và các năng lượng kỹ thuật và kinh tế, vừa đảm bảo an toàn hạt nhân và hiệu quả tối ưu của nhà máy. Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, ngay từ khâu thiết kế, lên kế hoạch.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009. Dự án có tổng công suất 4000MW, gồm hai nhà máy: Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, mỗi nhà máy gồm hai tổ máy. Theo lộ trình, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành vào năm 2020.
Ông Phan Minh Tuấn - Trưởng ban Đầu tư Dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được sử dụng công nghệ của Cộng hoà Liên bang Nga. Lý do chọn Nga là bởi nước này sở hữu công nghệ nguồn, công nghệ hạt nhân vì hòa bình và mục đích thương mại với công nghệ lò nước nhẹ vận hành rất an toàn khoảng 1 thế kỷ qua. Hiện rất nhiều khách hàng trên thế giới đang đặt mua công nghệ điện hạt nhân của Nga. Chính Liên bang Nga cũng phát triển mạnh mẽ điện hạt nhân công nghệ lò nước nhẹ ở thị trường phát điện nội địa.
“Đây là một bài toán được cân nhắc, xem xét trong thời gian dài. Quyết định này được đưa ra với một tính toán tổng thể ở tầm quốc gia và có nhiều vấn đề liên quan…”, ông Tuấn nói.
Cùng với việc lựa chọn công nghệ, một vấn đề được các cấp, ngành, dư luận quan tâm là môi trường, xử lý chất thải từ nhà máy điện hạt nhân. Bởi, thời gian vừa qua, tại một số lò phản ứng hạt nhân trên thế giới đã xảy ra rò rỉ phóng xạ, chất thải hạt nhân chưa được xử lý thật sự an toàn.
Về vấn đề này tại Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, một trong những điều kiện mà đối tác ký kết với chúng ta là họ sẽ giúp quản lý, xử lý chất thải hạt nhân, cụ thể là giúp xây dựng chương trình quốc gia về quản lý và xử lý chất thải nhà máy cam kết lâu dài. Ngoài ra, Việt Nam còn tiến hành ký các hiệp định khung với một số đối tác, trong đó có Hoa Kỳ.
Ông Vương Hữu Tấn cho biết: “Văn bản Bộ Khoa học và Công nghệ ký với Mỹ là Hiệp định khung gồm có nhiều vấn đề, trong đó có quản lý và xử lý chất thải. Riêng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đã ký với Nga, về cơ bản, phía bạn cam kết đảm bảo tiêu chí an toàn.”
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là trong việc lựa chọn công nghệ, xử lý chất thải, đảm bảo môi trường, chúng ta tin tưởng về sự thành công của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Thành công đó không chỉ là tiền đề cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và nhiều Dự án khác, mà còn là giải pháp tối ưu cho nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng cao trong tương lai./.