Lật xe kinh hoàng ở Campuchia: Xót xa, một nhà có đến 3 nạn nhân

VOV.VN - Nỗi đau quá lớn, chỉ trong phút chốc ông Sỹ mất đi vợ và 2 con trai trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Campuchia.

Vụ lật xe kinh hoàng tại tỉnh Siem Reap (Campuchia) khiến 6 nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng, trong đó có 5 người quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. 

Đặc biệt, ông Nguyễn Sỹ (trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng lúc mất đi vợ và 2 con trai sau vụ tai nạn kinh hoàng. Trong đó vợ ông là bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi), cùng 2 con trai là anh Nguyễn Quốc (37 tuổi) và anh Nguyễn Nhật (20 tuổi).

Những ngày qua, ông thẫn thờ, cố gắng giữ bình tĩnh để lo các thủ tục nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ đưa thi hài vợ và hai con về quê nhà mai táng. Nỗi đau quá lớn đổ ập xuống gia đình.

Buổi sáng ngày 6/11, cuộc gọi từ những người thân ở Thái Lan gọi về báo tin dữ khiến cả gia đình suy sụp. Không ai tin vào sự thật vừa diễn ra. Cả 3 người trong gia đình đã tử vong. 

Những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia và một số cơ quan chức năng cũng đã thông báo cho gia đình anh làm các thủ tục để chuẩn bị nhận thi thể người thân.

Anh Nguyễn Kính (30 tuổi, con trai thứ 4 của ông Sỹ) kể nhiều năm nay, người dân trong thôn cùng nhau sang Thái Lan làm việc vì có thu nhập khá ổn định. Hai năm trở lại đây, mẹ, anh trai và em út của anh Kính cũng theo dân làng sang Thái Lan làm thuê.

Đến đầu tháng 3 năm nay, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết người Việt ở Thái Lan tìm cách trở về quê tránh dịch. Mẹ và anh trai, em út cũng trở về. Gần đây, tình hình dịch bệnh đã lắng xuống nên một số người cũng bắt đầu trở lại Thái Lan làm việc.

Tối 4/11, bà Mai cùng 2 con và một số người dân trong huyện bắt xe vào TP. HCM để sang lại Thái Lan bằng một con đường khác tiếp tục công việc. Nhưng tối 5/11, khi mới sang đến Campuchia thì gặp tai nạn. Đến sáng hôm sau gia đình anh được người quen ở Thái Lan gọi điện thoại về xác nhận tin dữ. 

Từ ngày nhận được hung tin, chị Đặng Thị Hoa (35 tuổi, vợ của nạn nhân Quốc) khóc đến ngất đi. Chị và anh Quốc cưới nhau đã được 14 năm, anh Quốc thường xuyên đi làm ăn xa nên chị và chồng chưa khi nào được ăn tết cùng nhau.

Mấy năm trở lại đây, anh Quốc sang Thái Lan làm bảo vệ cho một quán ăn, tiền lương hàng tháng anh đều gửi về cho vợ để trả nợ và lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học. Giờ chồng đã mất rồi, chị và các con cũng không biết sẽ tiếp tục sống thế nào nữa.

Lãnh đạo, UBND H.Can Lộc, Hà Tĩnh, cho hay ngoài 3 nạn nhân trong một gia đình ở xã Mỹ Lộc thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra tại Campuchia, trên địa bàn huyện còn có 2 nạn nhân khác, 1 người ở xã Sơn Lộc và 1 người ở xã Xuân Lộc.

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao cũng đã có văn bản gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin ở huyện Can Lộc có 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Campuchia. Hiện, Sở Ngoại vụ cũng đã hướng dẫn các gia đình làm các thủ tục cần thiết qua con đường ngoại giao, để đưa thi thể các nạn nhân về quê mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải chở 10 tấn hàng lật nghiêng vì lao vào dải phân cách
Xe tải chở 10 tấn hàng lật nghiêng vì lao vào dải phân cách

VOV.VN - Ngành chức năng huyện Châu Thành và tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tiết giao thông, xác minh làm rõ vụ ô tô tải lao vào dải phân cách gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Xe tải chở 10 tấn hàng lật nghiêng vì lao vào dải phân cách

Xe tải chở 10 tấn hàng lật nghiêng vì lao vào dải phân cách

VOV.VN - Ngành chức năng huyện Châu Thành và tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tiết giao thông, xác minh làm rõ vụ ô tô tải lao vào dải phân cách gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thùng container lật đè lên cabin khiến tài xế tử vong
Thùng container lật đè lên cabin khiến tài xế tử vong

VOV.VN - Tài xế xe container được xác định là H.Q.T điều khiển xe container chở sắt thép lưu thông trên đường Lê Chí Dân, hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát.

Thùng container lật đè lên cabin khiến tài xế tử vong

Thùng container lật đè lên cabin khiến tài xế tử vong

VOV.VN - Tài xế xe container được xác định là H.Q.T điều khiển xe container chở sắt thép lưu thông trên đường Lê Chí Dân, hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát.

Lật xe chở công nhân tan ca khiến 1 người chết, 10 người bị thương
Lật xe chở công nhân tan ca khiến 1 người chết, 10 người bị thương

VOV.VN - Khoảng 18h30 ngày 13/10, tại khu vực đường nội thị Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 công nhân tử vong và 10 người bị thương.

Lật xe chở công nhân tan ca khiến 1 người chết, 10 người bị thương

Lật xe chở công nhân tan ca khiến 1 người chết, 10 người bị thương

VOV.VN - Khoảng 18h30 ngày 13/10, tại khu vực đường nội thị Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 công nhân tử vong và 10 người bị thương.