Dự báo thời tiết: Chiều nay Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to

VOV.VN - Từ chiều nay 3/7, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ngày 3/7, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay 3/7, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều 3/7 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ảnh: KT

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 3/7/2019

Phía Tây Bắc Bộ:

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 oC

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ đêm nay vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, phía Nam 29-32 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên:

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Nam Bộ:

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 32oC

Hà Nội:

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết: Mưa lớn “giải nhiệt” nhiều nơi sau nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết: Mưa lớn “giải nhiệt” nhiều nơi sau nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Những trận mưa rào được dự báo sẽ giúp nhiều khu vực trên cả nước được “giải nhiệt” sau đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Dự báo thời tiết: Mưa lớn “giải nhiệt” nhiều nơi sau nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết: Mưa lớn “giải nhiệt” nhiều nơi sau nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Những trận mưa rào được dự báo sẽ giúp nhiều khu vực trên cả nước được “giải nhiệt” sau đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp phức tạp có thể di chuyển về đất liền
Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp phức tạp có thể di chuyển về đất liền

VOV.VN -Dự báo đến chiều tối 1/7, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp phức tạp có thể di chuyển về đất liền

Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp phức tạp có thể di chuyển về đất liền

VOV.VN -Dự báo đến chiều tối 1/7, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết: Miền Bắc chuẩn bị đón những ngày mưa dông
Dự báo thời tiết: Miền Bắc chuẩn bị đón những ngày mưa dông

VOV.VN - Từ đêm 29/6 miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết: Miền Bắc chuẩn bị đón những ngày mưa dông

Dự báo thời tiết: Miền Bắc chuẩn bị đón những ngày mưa dông

VOV.VN - Từ đêm 29/6 miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.