Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Các tỉnh miền Bắc bắt đầu có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 độ. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất từ 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày không mưa, trưa chiều hửng nắng.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày không mưa, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Tại Hà Nội ban ngày nền nhiệt dao động từ 24-26 độ; về đêm giảm còn 15-17 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ..

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên