Dự báo thời tiết hôm nay: Tây Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (8/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở vùng núi Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C; riêng khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

hn_nnq1_1_ysoi.jpg
thời tiết hôm nay, thời tiết ngày 8/5, nắng nóng diện rộng, nắng nóng gay gắt,

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, vùng núi có nơi 40-42 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 33 - 35 độ.

Ít mây, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên