Dụ dỗ trẻ em hoạt động mại dâm bị phạt tới 40 triệu đồng

(VOV) - Mức phạt này cũng sẽ áp dụng cho hành vi sử dụng, để trẻ em chứng kiến hoạt động mại dâm…

Hành vi cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ chơi, trò chơi, đồ dùng có nội dung khiêu dâm; tác động vào cơ thể trẻ em nhằm kích động tình dục trẻ em hoặc nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng..

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng nếu dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác, dùng thủ đoạn nói dối, gian lận, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng uy quyền để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm hoặc chứng kiến, tham gia phục vụ hoạt động mại dâm; Dẫn, chỉ dẫn, môi giới, tổ chức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí nơi để trẻ em hoặc sử dụng trẻ em hoạt động mại dâm, để trẻ em chứng kiến, tham gia phục vụ hoạt động mại dâm.

Theo Tổng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, chỉ trong 5 năm (2006-2010) có 7.861 vụ xâm hại trẻ em; bắt giữ 9.655 đối tượng gây án và 8.426 trẻ em bị xâm hại (32% là nam và 68% là nữ), trong đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em chiếm 58,8% số vụ xâm hại trẻ em.

Tính bình quân, một năm có gần 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Đây là nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì soạn thảo quy định.

Cũng theo dự thảo, sau khi sinh con, cha, mẹ bỏ con, không chăm sóc, nuôi dưỡng có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.  Mức phạt này cũng áp dụng với các trường hợp: Cha, mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi hoặc bị buộc phải cách ly trẻ em theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Cùng với phạt tiền, buộc cha, mẹ, người giám hộ thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với cha, mẹ, người giám hộ có hành vi bắt trẻ em đi lang thang kiếm sống.

Phạt tiền từ 3-10 triệu đối với một trong các hành vi: nói chuyện, viết, dịch, nhân bản, ghi âm, ghi hình sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, băng, đĩa hoặc dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác nhằm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức; Dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em đang sinh sống cùng với gia đình bỏ nhà đi lang thang.

Hành vi tập hợp, chứa chấp, cho thuê, cho mượn trẻ em để đi lang thang kiếm sống, ăn xin hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Cùng với đó, buộc tiêu hủy đối với sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, băng, đĩa nhằm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em bỏ nhà đi lang thang…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao
Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Nguyên nhân được các chuyên gia về nhi khoa đưa ra là do việc vệ sinh bình sữa không sạch sẽ.

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Nguyên nhân được các chuyên gia về nhi khoa đưa ra là do việc vệ sinh bình sữa không sạch sẽ.

Giám sát thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Giám sát thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(VOV) - Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về những vấn đề các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ cần giám sát về quyền trẻ em.

Giám sát thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giám sát thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(VOV) - Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về những vấn đề các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ cần giám sát về quyền trẻ em.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo
Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Sinh viên Việt tại Đức quyên tiền cho trẻ em nghèo

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Berlin và Postdam, Đức, đã tổ chức chương trình từ thiện "Cơm có thịt" cho trẻ em nghèo ở quê nhà.