Du khách đeo khẩu trang phòng virus corona khi trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN -Ngày mùng 6 tháng Giêng, hàng nghìn du khách tham dự khai hội Chùa Hương cầu mong sức khỏe, tài lộc. Nhiều người đeo khẩu trang vì lo dịch corona.

Ngày mùng 6 tháng Giêng (tức ngày 30/1/2020), Lễ hội Chùa Hương 2020 chính thức khai hội, đưa chân du khách thập phương về với vùng đất Phật trong chuyến du Xuân đầu năm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, nhiều người dân tham dự lễ hội nhưng vẫn luôn có ý thức đeo khẩu trang kín mít vì lo dịch corona.
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 30/01/2020, trên thế giới đã có 8.142 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV), trong đó tại Trung Quốc là 8.034 trường hợp. Đã có 170 bệnh nhân tử vong (đều là người Trung Quốc).
Hiện tại Việt Nam có 5 trường hợp bệnh nhân dương tính với virus corona (3 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc).
Bạn Nguyễn Hoàng Tuấn Minh (bên trái), ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, lo ngại dịch corona, Minh và các bạn cùng tham gia lễ hội chùa Hương nhưng vẫn không quên đeo khẩu trang tới những nơi đông người. 

Rất đông du khách vãn cảnh chùa Hương đeo khẩu trang kín mít.
 
Du khách tại lễ hội chùa Hương chụp ảnh selfie nhưng vẫn không quên đeo  khẩu trang để đề phòng dịch bệnh.
Chị Trịnh Diệu Linh (ở Vũ Thư, Thái Bình) cũng chia sẻ, hàng năm chị đều đi chùa Hương để cầu mong một năm mới sức khỏe và may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay, vợ chồng chị phải trang bị khẩu trang vì lo ngại dịch corona có thể lây lan diện rộng.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách.
 
Theo các chuyên gia y tế, khi đeo khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai hội Chùa Hương không cảnh đò chen chúc trên suối Yến
Khai hội Chùa Hương không cảnh đò chen chúc trên suối Yến

VOV.VN - Diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, Lễ khai hội Chùa Hương luôn là một điểm đến hấp dẫn du khách thập phương. 

Khai hội Chùa Hương không cảnh đò chen chúc trên suối Yến

Khai hội Chùa Hương không cảnh đò chen chúc trên suối Yến

VOV.VN - Diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, Lễ khai hội Chùa Hương luôn là một điểm đến hấp dẫn du khách thập phương. 

Chuyên gia y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách ngăn virus corona
Chuyên gia y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách ngăn virus corona

VOV.VN - Theo Ths.BS Lại Thanh Hà, tuyệt đối không dùng tay cầm vào lớp ngoài khẩu trang để tháo ra, dùng tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus.

Chuyên gia y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách ngăn virus corona

Chuyên gia y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách ngăn virus corona

VOV.VN - Theo Ths.BS Lại Thanh Hà, tuyệt đối không dùng tay cầm vào lớp ngoài khẩu trang để tháo ra, dùng tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus.

Toàn cảnh khai hội Chùa Hương Xuân Canh Tý 2020
Toàn cảnh khai hội Chùa Hương Xuân Canh Tý 2020

VOV.VN - Ngày 30/1, tức mùng 6 Tết Nguyên đán, du khách thập phương lại ghé thăm Chùa Hương để hòa mình và tận hưởng không khí tưng bừng ngày khai hội.

Toàn cảnh khai hội Chùa Hương Xuân Canh Tý 2020

Toàn cảnh khai hội Chùa Hương Xuân Canh Tý 2020

VOV.VN - Ngày 30/1, tức mùng 6 Tết Nguyên đán, du khách thập phương lại ghé thăm Chùa Hương để hòa mình và tận hưởng không khí tưng bừng ngày khai hội.