Cô giáo Lê Thị Dung trở về với gia đình sau 15 tháng chấp hành án

VOV.VN - Sau 15 tháng chấp hành án, hôm nay (28/6), cô giáo Lê Thị Dung hết thời gian giam giữ và được trở về với người thân và gia đình.

Sáng 28/6, cô giáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã ra tù, sau khi chấp hành xong bản án 15 tháng tù giam. Tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, từ sáng sớm, người thân, gia đình và bà con làng xóm đã đến đón cô giáo Lê Thị Dung.

Tại đây, lực lượng cảnh sát trật tự, công an giao thông được tăng cường để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Giây phút gặp lại chồng, con và người thân, cô giáo Lê Thị Dung rất xúc động.

Ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) chia sẻ: "Tôi nhận được thông tin vợ mình được ra sớm. Tôi cũng rất xúc động khi nhiều người đã quan tâm đến gia đình tôi trong thời gian qua. Hiện tại tôi nghĩ vợ mình cần được nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe".

Trước đó, trong 2 ngày 12-13/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). 

Căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm định, hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và kháng cáo của bị cáo Lê Thị Dung.

HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dung mức án 5 năm tù là quá nghiêm khắc, do số tiền bị cáo hưởng lợi (gần 45 triệu đồng) là không lớn, nhân thân bị cáo tốt, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Việc cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Dung là áp dụng thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dung 15 tháng tù, tính từ ngày bị bắt giam 28/3/2022 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. 

Như vậy đến hôm nay (28/6), cô giáo Lê Thị Dung chấp hành xong án phạt. 

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên mức án 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án xuống còn 15 tháng tù
Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án xuống còn 15 tháng tù

VOV.VN - Hội đồng xét xử quyết định sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Lê Thị Dung mức án 15 tháng tù, miễn hình phạt đối với Nguyễn Thị Hương.

Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án xuống còn 15 tháng tù

Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án xuống còn 15 tháng tù

VOV.VN - Hội đồng xét xử quyết định sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Lê Thị Dung mức án 15 tháng tù, miễn hình phạt đối với Nguyễn Thị Hương.

Ngày mai, nguyên GĐ Trung tâm GDTX ở Nghệ An Lê Thị Dung hầu tòa phúc thẩm
Ngày mai, nguyên GĐ Trung tâm GDTX ở Nghệ An Lê Thị Dung hầu tòa phúc thẩm

VOV.VN - TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên vào ngày mai (12/6).

Ngày mai, nguyên GĐ Trung tâm GDTX ở Nghệ An Lê Thị Dung hầu tòa phúc thẩm

Ngày mai, nguyên GĐ Trung tâm GDTX ở Nghệ An Lê Thị Dung hầu tòa phúc thẩm

VOV.VN - TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên vào ngày mai (12/6).

Khởi tố 3 lái xe Cục Quản lý thị trường Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả
Khởi tố 3 lái xe Cục Quản lý thị trường Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả

VOV.VN - 3 nhân viên lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định bị khởi tố để điều tra về hành vi sử dụng vé thu phí đường bộ giả.

Khởi tố 3 lái xe Cục Quản lý thị trường Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả

Khởi tố 3 lái xe Cục Quản lý thị trường Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả

VOV.VN - 3 nhân viên lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định bị khởi tố để điều tra về hành vi sử dụng vé thu phí đường bộ giả.