Đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống của đồng bào vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Với việc đưa chính sách vào cuộc sống, nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là ở các cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững, "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Yên Bái là tỉnh miền núi có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,3 %. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, cùng với lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái còn ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, cũng như tuyên truyền, vận động giúp đồng bào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, qua đó đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. 

Giàng Pằng là thôn đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn khoảng 30 km. Nằm trên núi cao, không điện sinh hoạt, không sóng điện thoại, đường xá đi lại khó khăn, nên người dân ở đây ít được tiếp cận với thông tin từ bên ngoài, nhất là những thông tin liên quan đến chính sách và pháp luật. Chính vì thế, cán bộ xã phải thường xuyên xuống tận thôn, đến từng hộ dân tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tìm hiểu những nhu cầu thực tế của bà con, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp trên để có những chính sách phù hợp, giúp bà con cải thiện đời sống.

Trên cơ sở chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, bà con ở thôn Giàng Pằng đã được hỗ trợ téc nước sinh hoạt, máy nông cụ để phục vụ sản xuất. Anh Giàng A Trư, người dân thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô phấn khởi nói: "Bây giờ téc nước đủ dùng cho gia đình rồi, không thiếu nước như trước kia nữa. Trước kia chưa có téc để chứa thì hay thiếu nước màu nắng này, nước dùng cho gia đình toàn đi lấy dưới suối".  

Ông Giàng A Lứ, Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết thêm: "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 rất hiệu quả, ngoài téc nước còn hỗ trợ về máy nông cụ sản xuất, ưu tiên vào các hộ nghèo không có điều kiện, trong quá trình sản xuất sẽ tiện lợi hơn".

Tuyên truyền, vận động đồng bào vùng cao hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một trong những nội dung được chính quyền các địa phương ở vùng cao Yên Bái đặc biệt quan tâm. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng vì nhận thức của người dân về pháp luật còn chưa đầy đủ: "Nếu chỉ tuyên truyền bằng pa nô, áp phích treo bên ngoài thì cũng rất khó, cho nên khi chuẩn bị phương pháp tuyên truyền, chúng tôi phải có những bằng chứng cụ thể để tuyên truyền. Khi tuyên truyền nếu sử dụng tiếng phổ thông thì dân người ta cũng không hiểu nên sẽ tuyên truyền bằng tiếng dân tộc".

Chị Lầu Thị Mỷ, ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu cho biết, em gái của mình năm nay mới 14 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ lại bệnh tật, ốm đau, cũng như bao thiếu nữ người Mông khác, em cũng có ý định lấy chồng sớm. Biết được hoàn cảnh của gia đình, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã Suối Bu đã ngay lập tức có mặt để phân tích, tư vấn.

"Sau khi nghe cán bộ xuống tận nhà tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, thậm chí xử phạt tiền, gia đình mình cũng đã động viên em gái mình quay trở lại trường học, cam kết không để em gái kết hôn trước năm 18 tuổi" -chị Mỷ nói.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái hiện có 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần đang được triển khai với tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng. Ngoài đầu tư hàng trăm công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án đã hỗ trợ máy nông cụ, cây con giống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chị Mùa Thị Máy ở bản Háng Sung, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết: Các dự án đang thực hiện không chỉ mang đến những đổi thay trong cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình mà còn thay đổi suy nghĩ, ý thức của đồng bào vùng cao: "Bà con nhân dân, đặc biệt những chị em phụ nữ trong bản chăn nuôi tạo nguồn thu nhập cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo". 

Ông Đỗ Quang Vịnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết: Thời gian qua, Ban cũng đã phối hợp các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho bí thư chi bộ, các trưởng thôn bản, các chi hội và cộng đồng dân cư, để cán bộ cơ sở và người dân hiểu, thực hiện, thụ hưởng đúng chính sách: "Ban phối hợp với các ngành huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu để làm sao tránh chồng chéo, trùng lặp trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với cơ sở, nhất là các cơ sở trực tiếp được hưởng các chính sách thì khi triển khai thực hiện sẽ phải thực sự minh bạch, công khai, rõ ràng, đúng đối tượng, địa bàn để chính sách đến được với người dân".

Đưa chính sách vào cuộc sống, nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là ở các cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững, "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vùng cao Yên Bái chú trọng bảo vệ gia súc trong mùa rét
Người dân vùng cao Yên Bái chú trọng bảo vệ gia súc trong mùa rét

VOV.VN - Rét đậm, rét hại đang bao phủ nhiều xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Để bảo vệ đàn vật nuôi, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, hạn chế thấp nhất các thiệt hại. 

Người dân vùng cao Yên Bái chú trọng bảo vệ gia súc trong mùa rét

Người dân vùng cao Yên Bái chú trọng bảo vệ gia súc trong mùa rét

VOV.VN - Rét đậm, rét hại đang bao phủ nhiều xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Để bảo vệ đàn vật nuôi, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, hạn chế thấp nhất các thiệt hại. 

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái
Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/12, nhiệt độ tại các khu vực ở tỉnh Yên Bái đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/12, nhiệt độ tại các khu vực ở tỉnh Yên Bái đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam
Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Từ cây quế với những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất “Cao sơn ngọc quế”, đến nay loại cây này dần được nhân rộng ra nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Từ cây quế với những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất “Cao sơn ngọc quế”, đến nay loại cây này dần được nhân rộng ra nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.