Đưa trên 2.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về nước
Đây là số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tính từ năm 2001 đến nay
- Truy điệu và an táng 79 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
- Truy điệu liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia
Ngày 16/8, UBND tỉnh Tây Ninh tổng kết 10 năm tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, từ năm 2001 đến nay hai đội K70 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và K71 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 6 tỉnh: Kampong Cham, Battambang, Siem Reap, Ban Tea Mien Cheay, Oddar Meancheay và PaiLin (Vương quốc Campuchia) được trên 2.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đưa về nước, trong đó có 86 hài cốt liệt sĩ xác định được tên tuổi, quê quán. Toàn bộ số hài cốt liệt sĩ quy tập được, đều có sơ đồ, ghi chép sổ sách cụ thể địa danh nơi chôn cất trước đây, để làm cơ sở tra cứu sau này.
![]() |
|
Nước bạn Campuchia bàn giao hài cốt liệt sĩ cho Việt Nam |
Trong quá trình làm nhiệm vụ, hai đội K70 và K71 vừa xây dựng tốt chính sách dân tộc, vừa xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng bảo vệ và nhân dân Campuchia ở các địa bàn, làm tốt công tác dân vận, tổ chức khám chữa bệnh, giúp đỡ nhân dân bạn, giữ vững đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, được các cấp chính quyền, quân đội Hoàng gia cụ thể là Quân khu 2, Quân khu 4 và 5 và nhân dân Campuchia đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị Bộ đội Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với chính quyền 3 tỉnh Kampong Cham, Siem Reap và Ban Tea Mien Cheay để tìm kiếm, cất bốc trên 300 mộ còn lại đưa về quê an táng theo thông tin của chính quyền và nhân dân Campuchia cung cấp./.
