Đúc chuông đồng nặng hơn 1 tấn đặt trong Khu chứng tích Sơn Mỹ

VOV.VN -Quả chuông nặng hơn 1 tấn, cao hơn 2m, đường kính rộng 1m. Quanh mặt chuông được chạm nổi các biểu tượng danh lam thắng cảnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận quả chuông đồng do các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chế tác.

Quả chuông đồng nặng hơn 1 tấn vừa được 
đưa vào Khu chứng tích Sơn Mỹ

Quả chuông nặng hơn 1 tấn, cao hơn 2m, đường kính rộng 1m. Xung quanh mặt chuông được chạm nổi các biểu tượng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử quê hương Quảng Ngãi như: Núi Ấn, Sông Trà, Đền thờ Trương Định, khung cảnh làng quê thôn Tư Cung, dòng sông Kinh, nơi xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ…

Bà Cao Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Cùng với việc đúc mới quả chuông đồng, tỉnh cũng xây dựng gian thờ tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại trong khuôn viên di tích này.

Hoàn thành gian thờ 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại trong vụ thảm sát

Việc đúc chuông đồng mang ý nghĩa rất lớn trong việc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Bên cạnh đó là mang ý nghĩa cầu nguyện hòa bình, kêu gọi mọi người khắp nơi trên thế giới sát cánh với nhân dân Việt Nam cảnh tỉnh chiến tranh và bảo vệ hòa bình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ
Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

VOV.VN - Tượng đài Hồ Chí Minh cao rộng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi nhớ Bác từng dạy chúng ta phải thật thà đoàn kết.

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

VOV.VN - Tượng đài Hồ Chí Minh cao rộng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi nhớ Bác từng dạy chúng ta phải thật thà đoàn kết.

Dựng tượng đài Hùng Vương: Dựa vào lựa chọn của dân
Dựng tượng đài Hùng Vương: Dựa vào lựa chọn của dân

VOV.VN - Trong số các mẫu tượng đài được UBND tỉnh Phú Thọ lựa chọn để xây dựng, mẫu thiết kế HV-01 được hơn 80% người dân ủng hộ.

Dựng tượng đài Hùng Vương: Dựa vào lựa chọn của dân

Dựng tượng đài Hùng Vương: Dựa vào lựa chọn của dân

VOV.VN - Trong số các mẫu tượng đài được UBND tỉnh Phú Thọ lựa chọn để xây dựng, mẫu thiết kế HV-01 được hơn 80% người dân ủng hộ.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk
Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

VOV.VN - Đây sẽ một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam ở Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Bác Hồ, về quê hương và cội nguồn.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

VOV.VN - Đây sẽ một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam ở Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Bác Hồ, về quê hương và cội nguồn.

Đã lựa chọn được 2 mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương
Đã lựa chọn được 2 mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ vừa trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xin ý kiến chỉ đạo và quyết định lựa chọn 2 mẫu tượng đài Hùng Vương.

Đã lựa chọn được 2 mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương

Đã lựa chọn được 2 mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ vừa trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xin ý kiến chỉ đạo và quyết định lựa chọn 2 mẫu tượng đài Hùng Vương.