Dựng lớp tạm cho học sinh vùng lũ Kỳ Sơn

Ngoài thiếu trường lớp, bàn ghế, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Do ảnh hưởng cơn bão số 2 vừa qua, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có 15 trường học bị sụt lún, tốc mái, đồ dùng học tập, bàn ghế đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tổng thiệt hại lên đến gần 9 tỷ đồng. Hậu quả này gây khó khăn cho thầy và trò huyện Kỳ Sơn khi bước vào năm học mới này.

Kỳ Sơn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 2 vừa qua

Thiệt hại nặng nhất là Trường tiểu học Mường Ải (xã Mường Ải) có giá trị tài sản bị cuốn trôi là hơn 2,5 tỷ đồng. Cũng tương tự, lũ dữ cũng đã cuốn theo nhà nội trú giáo viên, nhà bếp, bàn ghế giáo viên, học sinh và rất nhiều trang thiết bị khác của Trường tiểu học Mường Típ 2.

Ông Đào Công Quang- cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: "Khó khăn lớn nhất là một số trường học bị hư, phòng học không đảm bảo an toàn để học. Bàn ghế hư hỏng nhiều, chưa kịp khắc phục ngay được. Mong muốn lớn nhất ngành giáo dục Kỳ Sơn là sữa chữa chiếc cầu treo để học sinh đi học. Bây giờ cầu còn đỡ nhưng đến khi mưa bão xuống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi học của các em".

Để chuẩn bị bước vào năm học mới, được hỗ trợ kịp thời của tỉnh và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, huyện Kỳ Sơn đã sửa chữa các phòng học bị sụt lún, siêu vẹo, tổ chức vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm và chỉ mua sắm một số đồ dùng học tập cần thiết. Tuy nhiên, các giáo viên huyện Kỳ Sơn lo lắng là vẫn chưa có đủ sách giáo khoa và dụng cụ chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, hoàn cảnh của nhiều gia đình giáo viên còn gặp khó khăn vì có 200 gia đình thầy cô bị trôi đất, sập nhà, mất tài sản... Trong khi đó, giá lương thực, thực phẩm ngày càng tăng. Thậm chí, đường giao thông bị tắc gần 1 tháng, thầy cô phải ăn nhờ, ở tạm nhà người dân.

Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: "Hiện nay các trường bước vào năm học mới đúng với kế hoạch và tiến độ của tỉnh đề ra là ngày 15/8 bắt đầu học. Còn những nơi trường lớp bị hư hỏng, trôi, sập thì chúng tôi dựng trường tạm. Chúng tôi cũng đã thay toàn bộ bàn ghế mới. 4 trường gồm: tiểu học Mường Chén, Mường Típ, mầm non Mường Típ và mầm non thị trấn đã vào năm học ngày 15/8 đúng với chương trình đề ra...".

Bước vào năm học, thầy, trò huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra sức dạy và học vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề cơn lũ để lại. Niềm khao khát học chữ của học sinh nghèo vùng miền núi Kỳ Sơn đang rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, để em nhỏ được hưởng niềm vui ngày tựu trường sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.