Đường phố, bến xe TP.HCM thông thoáng trước ngày nghỉ Lễ

VOV.VN - Các tuyến đường kết nối từ TP.HCM về các tỉnh thành miền Trung, miền Đông Nam Bộ năm nay vắng lặng, các bến xe không còn cảnh đông đúc người xe…

Từ ngày mai (1/1/2022), người dân sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 kéo dài 3 ngày. Tại TP.HCM, chiều nay (31/12), một số bến xe, sân bay lượng người về quê không nhiều. Phương tiện giao thông di chuyển đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu ùn tắc ở nhiều tuyến đường, đặc biệt là các cửa ngõ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường kết nối từ TP.HCM về các tỉnh thành miền Trung, miền Đông Nam Bộ như Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, ngã tư Bình Triệu,… phần lớn đều thông thoáng, các phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng. Tuyến đường ra vào sân bay như Cộng Hoà, Hồng Hà, Trường Chinh, lượng phương tiện giao thông cũng không quá đông.

Ông Mã Tấn Hùng sống tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức cho biết, nếu như các năm trước, những ngày sát các dịp Lễ, Tết, khu vực trước nhà của ông có rất đông khách ngồi chờ bắt xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch thì năm nay, khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ chỉ với lác đác vài khách.

“Năm nay người và phương tiện vắng hơn nhiều so với mọi năm. Các năm trước không biết bao nhiêu xe đậu hàng dài. Năm nay không có vậy, xe cộ lưa thưa, so với năm ngoái mật độ phương tiện về quê năm nay chỉ còn khoảng 20%”, ông Hùng nói.

Còn chị Nguyễn Thanh Thảo, một tài xế Grab Bike vừa trả khách tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho hay, 2 ngày nay có rất ít khách di chuyển ra các bến xe, đa số lượng khách đều từ nơi khác đến hoặc di chuyển trong thành phố. Các tuyến đường chị đi qua hôm nay đều khá thông thoáng. “ Năm nay xe ít hơn năm ngoái, mình chở khách đa phần đi về miền Tây, còn khu miền Đông thì thấy ít hơn, đa phần chỉ là gửi hàng về”, chị Thảo cho hay.

Tương tự, tại những tuyến đường cửa ngõ từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây như nút giao An Lạc, Quốc lộ 1A,…, mật độ phương tiện lưu thông không quá đông, không có tình trạng kẹt xe. Theo ghi nhận, trên Quốc lộ 1A tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) hướng về trung tâm TP.HCM có nhiều xe tải lớn chở hàng nên di chuyển chậm; ở hướng ngược lại xe di chuyển bình thường.

Tại các quầy vé ở Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây năm nay đều khá vắng, lượng khách chờ xe cũng rất ít. Chị Phạm Thu Ngân, nhân viên bán vé tại Bến xe miền Tây cho biết, năm nay lượng vé bán của các quầy giảm 70-80% so với khi chưa có dịch.

Với lượng khách như vậy, các nhà xe chỉ hoạt động cầm chừng và đa số các xe chỉ có từ 5-10 khách và còn rất nhiều chỗ trống. Mỗi ngày các xe của chỉ có từ 5-6 xe rời bến thay vì hơn 20 xe như mợi năm. Theo chị Ngân, hiện nay đa số khách đều e ngại việc về quê vì hầu hết các địa phương đều có những yêu cầu khác nhau về giấy tờ liên quan đến yếu tố dịch tễ.

 “Nhiều người cũng có ý định về quê và ra đây hỏi thăm thủ tục nhưng đa phần chỉ hỏi chứ chưa dám mua vé. Điều người ta hay hỏi nhiều nhất là về địa phương đó có bị cách ly không, hay có gặp khó khăn gì về giấy tờ, giấy xét nghiệm hay không...”, chị Ngân cho biết.

Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP.HCM chưa có tình trạng ùn ứ. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày năm nay, nhiều người dân cho biết họ hạn chế đi lại để phòng tránh dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết
Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tuyệt đối đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết.

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tuyệt đối đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết.

Tặng 3.290 vé máy bay, vé tàu, xe khứ hồi cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết
Tặng 3.290 vé máy bay, vé tàu, xe khứ hồi cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan được chính thức phát động sáng nay (8/12), tại TP.HCM.

Tặng 3.290 vé máy bay, vé tàu, xe khứ hồi cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

Tặng 3.290 vé máy bay, vé tàu, xe khứ hồi cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan được chính thức phát động sáng nay (8/12), tại TP.HCM.

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm
Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

VOV.VN - Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa và các con đường chính tại trung tâm TP.HCM không còn trang hoàng đèn hoa như mọi năm.

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

VOV.VN - Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa và các con đường chính tại trung tâm TP.HCM không còn trang hoàng đèn hoa như mọi năm.

Tăng cường bảo đảm đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Tăng cường bảo đảm đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng cường bảo đảm đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tăng cường bảo đảm đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới
Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Bến xe chiều cuối năm 2021 vắng hoe, tài xế chán nản vì xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách
Bến xe chiều cuối năm 2021 vắng hoe, tài xế chán nản vì xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách

VOV.VN - Ảm đạm là không khí chung tại các bến xe trong chiều cuối năm 2021. Do dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, nên lượng người về quê thưa thớt. Nhiều tài xế buồn rầu bởi đến giờ xuất bến mà xe chỉ có 1-2 khách, có xe toàn ghế trống.

Bến xe chiều cuối năm 2021 vắng hoe, tài xế chán nản vì xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách

Bến xe chiều cuối năm 2021 vắng hoe, tài xế chán nản vì xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách

VOV.VN - Ảm đạm là không khí chung tại các bến xe trong chiều cuối năm 2021. Do dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, nên lượng người về quê thưa thớt. Nhiều tài xế buồn rầu bởi đến giờ xuất bến mà xe chỉ có 1-2 khách, có xe toàn ghế trống.