Hội thảo 70 năm ra đời tác phẩm "Thường thức chính trị" của Hồ Chí Minh

VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm "Thường thức chính trị"- tác phẩm lý luận quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (4/10) tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "70 năm tác phẩm "Thường thức chính trị"- Giá trị lý luận và thực tiễn".

Năm 1953, với bút danh Đ.X, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 50 bài, đăng trong chuyên mục "Thường thức chính trị, đăng trên báo Cứu quốc. Năm 1954 Nhà xuất bản Sự Thật đã tập hợp và xuất bản thành sách với tên gọi "Thường thức chính trị". 

Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc và dân chủ mới, rồi tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Với những đặc tính cách mạng, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Về nhà nước, nhà nước dân chủ mới, tác phẩm đã trình bày ngắn gọn nhưng có hệ thống những vấn đề lý luận, như: nguồn gốc, khái niệm, tính chất, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ của nhà nước và quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân trong chế độ dân chủ mới. Trong đó, vấn đề Đảng chiếm vị trí trung tâm trong các nội dung cốt lõi của tác phẩm gồm vai trò, bản chất và nội dung công tác xây dựng Đảng, trên ba vấn đề cơ bản: tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

GS,TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: "Thường thức chính trị" là một tác phẩm nêu lên những vấn đề rất cơ bản của học thuyết phát triển Chủ nghĩa mác Lênin mà Việt Nam đã áp dụng, đang áp dụng trong tình hình Việt Nam đến năm 1953. Trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết về cách mạng Việt Nam không chỉ cho đến thời điểm đó mà dự kiến cả những vấn đề của tương lai như vấn đề Đảng Nhà nước, vấn đề thể chế chính trị kinh tế... Đấy là những vấn đề rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay".

Còn TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thì cho rằng: "Giá trị cốt lõi của tác phẩm "Thường thức chính trị" mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã viết đó chính là cách thức truyền bá lý luận trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong nhân dân. Đúng với tinh thần của Hồ Chí Minh, đó là "chính trị giữa nhân gian". Đưa lý luận, đặc biệt lý luận Chủ nghĩa Mác Lênin mang tính khoa học cách mạng và rất nhân văn vào được trong đời sống thấm nhuần trong đời sống. Từ đó họ ủng hộ cho cách mạng, cho đảng và đi theo con đường cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như Đảng và dân tộc ta lựa chọn, đó chính là "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Thường thức chính trị" tiếp tục soi sáng và định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc; tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 8: Cần chính sách "đòn bẩy" để trí thức phát huy năng lực
Hội nghị Trung ương 8: Cần chính sách "đòn bẩy" để trí thức phát huy năng lực

VOV.VN - Để thúc đẩy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vẫn cần những cơ chế, chính sách "đòn bẩy" để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình.

Hội nghị Trung ương 8: Cần chính sách "đòn bẩy" để trí thức phát huy năng lực

Hội nghị Trung ương 8: Cần chính sách "đòn bẩy" để trí thức phát huy năng lực

VOV.VN - Để thúc đẩy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vẫn cần những cơ chế, chính sách "đòn bẩy" để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An
Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/9 tại Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/9 tại Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Sáng 28/8 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Sáng 28/8 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Việt Nam.