F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có xe đưa về

VOV.VN - Đến thời điểm này, Bình Dương vẫn chưa có hướng hỗ trợ các đối tượng trên.

Những ngày qua, ở Bình Dương có nhiều trường hợp F0 xuất viện, F1 hết cách ly được cho về nhà nhưng lại không được bố trí phương tiện đưa về. Nhiều người phải "rồng rắn" đi bộ hàng chục km về nhà, trong đó có cả bà bầu, trẻ em. Đến thời điểm này, Bình Dương vẫn chưa có hướng hỗ trợ các đối tượng trên.

Sau 21 ngày cách ly tập trung tại điểm cách ly ở điểm trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thuận An, chị Võ Thị Hạnh Nguyên (ngụ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An) cùng hai con nhỏ sẽ được về nhà. Khi nhận được thông báo hết thời gian cách ly, chị Hạnh Nguyên vui mừng sắp xếp đồ đạc rồi dẫn 2 con ra về, nhưng khi ra cổng, chị cùng với một số người khuyết tật, người già mới biết phải chủ động gọi xe đưa về. Chồng chị Hạnh Nguyên cũng đang bị cách ly ở một điểm khác, người thân đã về quê hết, chị lại không rành đường nên chỉ biết chờ đợi có ai quen thì xin đi nhờ.

Chị Hạnh Nguyên cho biết: “Em không biết đường về nên ngồi đây chịu trận luôn. Mấy em đi lội bộ cũng không sao đâu nhưng em thấy mấy đứa nhỏ em tội quá. Em hỏi taxi (xe cá nhân chay dịch vụ-PV) bên ngoài họ đòi 1 người 500.000 đồng, chúng em trong khu cách ly ra làm gì có tiền”.

Không có người đến đón, chiều nay rất nhiều người ở các điểm cách ly tập trung tại các địa phương ở Bình Dương phải đi bộ về nhà. Trong đó có nhóm của chị Lê Thị Thùy, cách ly tại trường tiểu học Phú Long, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Sau khi biết chuyện, một số người đã tự nguyện hỗ trợ đưa họ về nhà. Chị Lê Thị Thùy tâm sự, nếu biết trước phải tự kiếm xe về mọi người sẽ chủ động hơn, đằng này báo xong là cho về luôn nên ai cũng bị động.

Chị Thùy nói: “Nói là người nhà tự chủ động đến đón nhưng người nhà đang ở trong khu phong tỏa. Nếu không có xe đưa rước thì chỉ đi bộ về nhưng chắc đi không nổi vì quá xa mà đồ đạc quá nhiều và có cả người già, trẻ em”.

Không chỉ có F1 hết cách ly mà ngay cả F0 xuất viện cũng không được bố trí xe chở về. Nhiều người do người thân đang ở khu phong tỏa, một số không thể đi đón vì không có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính để đi qua các chốt kiểm soát dịch nên đành cuốc bộ hàng cây số để về nhà trong khi sức khỏe vừa mới hồi phục. 

Liên quan đến vấn đề này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết đã ghi nhận phản ánh và đang xem xét hướng giải quyết. Hiện nay, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh với gần 17.500 ca và có hơn 20.000 người đang cách ly tập trung, hầu hết lực lượng đang tỏa ra để nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, dập dịch nên còn bị động với những vấn đề phát sinh. 

Sau thời gian cách ly, điều trị, hiện mỗi ngày Bình Dương có rất nhiều trường hợp F1 hết cách ly, F0 được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, nếu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương không sớm có chỉ đạo mà để họ lang thang đi bộ trên đường thì liệu có đảm bảo an toàn, đúng với tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ?"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục người trốn trong container "né" chốt kiểm soát dịch Covid-19
Hàng chục người trốn trong container "né" chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều xe container cho hàng chục người trốn ở bên trong để trốn kiểm tra, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.

Hàng chục người trốn trong container "né" chốt kiểm soát dịch Covid-19

Hàng chục người trốn trong container "né" chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều xe container cho hàng chục người trốn ở bên trong để trốn kiểm tra, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội
“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.

ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự bùng phát của COVID-19, ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh để bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định.

ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự bùng phát của COVID-19, ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh để bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định.