FAO Hà Nội: Quan tâm tới an ninh lương thực và giảm đói nghèo

Sáng 12/3, tại Hà Nội, hội nghị quan chức cấp cao của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) chính thức khai mạc.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, các quan chức cấp cao và đại diện các tổ chức phi chính phủ, đối tác quốc tế của 40 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát cho biết, chủ đề chính của Hội nghị FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 31 là “An ninh lương thực” và “Giảm đói nghèo ở nông thôn”. Đây là những vấn đề thiết thực và cấp bách hiện nay khi vẫn còn gần 1 tỷ người trên thế giới đang phải chịu đói, trong đó 65% sống ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, việc đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là giảm một nửa số người đói và nghèo cùng cực đến năm 2015 là một thách thức vô cùng to lớn đối với thế giới nói chung và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng.

Tiến sỹ Hiroyuki Konuma, Trưởng đại diện FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương nêu rõ: Mục tiêu chính của FAO hướng đến xây dựng thế giới không có đói nghèo và không có tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, trong đó vấn đề lương thực và nông nghiệp đóng vai trò quan trọng để cải thiện đời sống của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo. Hiện dân số thế giới là 7 tỷ người, ước tính trong đó có 925 triệu người nghèo đói, tức là cứ 7,5 người thì có 1 người bị đói hoặc suy dinh dưỡng. Trên thế giới trong tổng số 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hàng năm thì liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất chiếm 1/3, đến nay, số lượng người liên quan đến tình trạng này khoảng gần 2 tỷ người, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Hiroyuki Konuma nói: “Công cuộc xoá đói càng ngày trở nên phức tạp hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do hậu quả của tình trạng tăng giá cả lương thực, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra liên tiếp, và cũng do chính sách thương mại liên quan đến xuất khẩu lương thực, giá dầu thô tăng, cũng như sử dụng ngày càng nhiều lương thực-thực phẩm để sản xuất nhiên liệu sinh học và nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, đối với người nghèo, đối tượng phải sử dụng tới 70% ngân sách chi tiêu của hộ gia đình cho lương thực-thực phẩm, việc giá cả lương thực tăng bất thường và không thể dự đoán được khiến cho tình hình của họ tồi tệ hơn.”

Theo kế hoạch, trong hôm nay và ngày mai các cán bộ cấp cao của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc sẽ thảo luận nhóm về vấn đề như: an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, các vấn đề pháp lý về nông nghiệp và thực phẩm ở Châu Á - Thái Bình Dương, các sáng kiến của Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới (CFS), các chương trình và các vấn đề ngân sách về nông nghiệp.

Trong hai ngày 12 và 13/3, các quan chức cấp cao của các nước thành viên FAO trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan nói trên, cũng như tư vấn cho các Trưởng đoàn về các chiến lược, biện pháp để thông qua trong Phiên họp toàn thể của Hội nghị vào hai ngày 15 và 16/3.

Hội nghị FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương là sự kiện quan trọng trong các hoạt động nông nghiệp của khu vực, được tổ chức hai năm một lần. Việt Nam vinh dự được FAO và các nước thành viên khu vực lựa chọn là nước đăng cai Hội nghị FAO lần thứ 31 tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16/3/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên