Gần 8 tỷ đồng tặng công nhân Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Hôm nay (24/1), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021.

Gần 8 tỷ đồng đã được trao tặng cho công nhân, lao động Hải Phòng trong chương trình này.

Tại chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương”, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao gần 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng và gần 2.500 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được nhận những món quà, trợ cấp từ tổ chức công đoàn, tham gia "Tết sum vầy – Kết nối yêu thương", công nhân, người lao động tại Hải Phòng được tham quan, mua sắm tại "Phiên chợ Tết công nhân lao động", được tặng phiếu mua hàng 0 đồng với gần 2.000 suất quà tặng và 20 gian hàng, 6 xe ô tô bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động.

Chị Vũ Thị Diệm, công nhân Công ty May số 10 Hồ Sen (Hải Phòng) chia sẻ: "Hôm nay được nhận quà, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Hoàn cảnh tôi khó khăn nên công ty ưu đãi. Công đoàn công ty rất quan tâm đến công nhân, có nhiều ưu đãi cho công nhân. Món quà này giúp gia đình ăn tết sum vầy hơn".

Nằm trong chuỗi hoạt động "Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021, công ty TNHH Một thành viên Du lịch Dịch vụ Công đoàn (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Tặng bánh chưng xanh – Trao ngàn điều ước”, gói bánh chưng tặng các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Dip này, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cũng trao tặng 1.000 vé xe ô tô, tổ chức 80 chuyến xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết.

Ông Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết: "Công nhân đến với chương trình rất vui vẻ, đầm ấm. Qua hoạt động này cùng với các cấp công đoàn sẽ chăm lo cho công nhân lao động, nhất là các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến Tết, các công đoàn cấp trên cơ sở đã có lịch tổ chức Tết sum vầy tại Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn ngành. Riêng Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức tại điểm Tràng Duệ và KCN Đồ Sơn. Mong muốn của chúng tôi là tất cả công nhân, người lao động đều có Tết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết
Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

VOV.VN - Gần 47.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thị xã, thành phố được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo.

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

VOV.VN - Gần 47.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thị xã, thành phố được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo.

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng
Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước

Thị trường quà Tết 2021: Mua sắm online "lên ngôi" thời Covid-19
Thị trường quà Tết 2021: Mua sắm online "lên ngôi" thời Covid-19

VOV.VN - Thời điểm nay, mua sắm online trở thành hình thức được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề.

Thị trường quà Tết 2021: Mua sắm online "lên ngôi" thời Covid-19

Thị trường quà Tết 2021: Mua sắm online "lên ngôi" thời Covid-19

VOV.VN - Thời điểm nay, mua sắm online trở thành hình thức được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề.