Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam– Lào 2012

Đây cũng là dịp tốt để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ hai nước…

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước và hợp tác Việt Nam – Lào và Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tổ chức.

Thanh niên Việt – Lào trong tiết mục văn nghệ tại lễ mít tinh  Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào
Tại cuộc họp báo giới thiệu về chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2012, sáng 16/8, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, ông Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam gồm 60 đại biểu. Đây là những đại diện tiêu biểu trên mọi lĩnh vực hoạt động, gồm: đoàn viên, thanh niên, viên chức, sinh viên, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ, thanh niên lực lượng vũ trang, cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi…

Chương trình sẽ diễn ra trong 7 ngày từ 22-28/8 tại các tỉnh: Bolykhamxay, Khăm Muồn, Sa la van và Savanaket. Các hoạt động chính ở chương trình gồm: khởi công dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt Nam – Lào; Tọa đàm về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tăng cường hợp tác thanh niên hai nước; trao tặng 3 phòng máy (10 máy/phòng) cho các trung tâm Thanh thiếu nhi của các tỉnh mà đoàn đến thăm; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào….

Theo ông Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào là chương trình diễn ra hàng năm, nhất là trong năm nay- năm Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012 thì chương trình càng trở nên ý nghĩa.

Đây cũng là dịp tốt để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ hai nước, góp phần giáo dục cho thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, thủy chung, trong sáng của nhân dân  hai nước Việt – Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên