Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2012

Đây là dịp để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục cho thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ngày 22/8, 60 đoàn đại biểu, đại diện cho nhiều tổ chức đoàn thể thanh niên Việt Nam do đồng chí  Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến tỉnh Borikhamsay, Lào, bắt đầu cho hành trình giao lưu với Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào từ ngày 22 - 28/8/2012; Nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào và kỷ niệm các ngày lễ lớn của 2 nước.

Ngay khi đặt chân đến tỉnh Borikhamsay, đoàn đã tham dự lễ khởi công dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt Nam – Lào tại huyện Khăm- cợt, dự án do Chính phủ Việt Nam tài trợ gần 200 tỷ đồng, nhằm xây dựng làng thanh niên lập nghiệp bảo vệ biên giới cho khoảng 200 hộ gia đình thanh niên Lào.

Đây là dịp để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi đã ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, thủy chung, trong sáng của nhân dân  hai nước Việt – Lào.

Ngày 23/8, Đoàn tiếp tục hành trình về các tỉnh Nam Lào như: Khammuane, Savanakhet, Salavan và Champasak, dự kiến sẽ có  các hoạt động phong phú như: chào xã giao lãnh đạo các tỉnh và thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào; thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự khai mạc gặp gỡ thanh niên  Việt Nam - Lào, khai trương phòng máy tính trung tâm phát triển việc làm thanh niên  các tỉnh; Hội thảo giới thiệu tình hình phát triển  thanh thiếu nhi của hai nước; Chương trình hỏi đáp của thanh niên Việt Nam - Lào tại tỉnh Champasak cùng nhiều chương trình bổ ích khác

Đây là dịp để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục cho thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong  trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên