Gặp mặt hơn 200 người làm báo nhân Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng
VOV.VN - Chương trình gặp mặt “Nhớ nhau tìm về Lần 2 – năm 2025” là cuộc hội ngộ của những người làm báo Quảng Nam - Đà Nẵng từ sau ngày quê hương giải phóng đến trước năm 1997 chia tách tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng.
Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, chiều 18/3, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Liên lạc những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng (giai đoạn 1975-1997) tổ chức chương trình gặp mặt “Nhớ nhau tìm về Lần 2 – năm 2025”. Đầy là cuộc hội ngộ của những người làm báo Quảng Nam - Đà Nẵng từ sau ngày quê hương giải phóng đến trước năm 1997 chia tách tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Ông Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Dự gặp mặt có hơn 200 người làm báo là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cơ quan đại diện Báo Nhân dân tại Miền Trung - Tây Nguyên; Thông Tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; Báo Quảng Nam - Đà Nẵng; Đài PTTH Quảng Nam - Đà Nẵng; Báo Đà Nẵng; Báo Quảng Nam; Đài PTTH Đà Nẵng; Đài PTTH Quảng Nam; Các nhà báo tác nghiệp trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng từ năm 1975-1997.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ngô Quy Nhơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam - Đà Nẵng, Trưởng Ban Liên lạc những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng (1975-1997) ôn lại những kỷ niệm của những người làm báo Quảng Nam - Đà Nẵng trong hành trình xây dựng quê hương. Cũng như tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, suốt 50 năm qua, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải tập trung vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại quê hương sau ngày giải phóng.
Nhưng ngay trong bộn bề khó khăn, thách thức đó, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn ưu ái dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Nhất là việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan Báo - Đài; đầu tư thích đáng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ chế chính sách và tạo điều kiện, môi trường hoạt động thuận lợi cho các cơ quan báo chí đạt hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị là chăm lo cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng an ninh cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin chính xác, trung thực, khách quan, phong phú đa dạng ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh đó, ngay từ ngày đầu thành lập, những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng dù là ở chiến khu về, ở miền Bắc vào hay mới vào nghề sau ngày giải phóng đều đoàn kết, thương yêu, gắn bó giúp đỡ nhau trên quê hương mình; đồng thời phải biết tạo ra mối quan hệ thân thiết, tương hỗ giữa những người làm báo trên khắp mọi miền đất nước. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là đem kiến thức cơ bản, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng để phụng sự quê hương đất nước, phục vụ nhân dân…
Trải qua ngần ấy thời gian, báo chí Quảng Nam-Đà Nẵng luôn đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Ông Ngô Quy Nhơn khẳng định, đại bộ phận những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng từ đó đến nay đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của nền báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức người làm báo, dồn hết tâm huyết, sức lực, trí tuệ và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhất phận sự của người làm báo.
“Ngày nay, những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng mặc dù có nhiều khác biệt về tuổi tác, về đời sống, công việc, vị trí xã hội cũng như sự cống hiến, song những năm tháng đã qua là quãng thời gian hết sức tốt đẹp – là mốc son và dấu ấn kỷ niệm mãi mãi không phai mờ”, ông Nhơn nói.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ người làm báo Quảng Nam- Đà Nẵng gặp nhau tay bắt mặt mừng, động viên thăm hỏi nhau, nhắc nhớ nhau về những kỷ niệm tốt đẹp của những năm tháng “có một không hai” đã qua; tiếp tục gần gũi, gắn kết và đồng cảm, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đời thường.
Qua cuộc gặp gỡ giao lưu này, các thế hệ làm báo nhắc nhau trách nhiệm động viên, cổ vũ, giáo dục rèn luyện con cháu mình trở thành công dân tốt, có ích cho quê hương, đất nước, kế tục xứng đáng sự nghiệp thế hệ cha anh…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ người làm báo Quảng Nam- Đà Nẵng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lời tri ân các nhà báo lão thành đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao trách nhiệm đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Sau 8 năm kể từ ngày tổ chức lần 1, Ban Liên lạc mới tổ chức được lần thứ 2 cuộc gặp mặt "Nhớ nhau tìm về" với sự hội ngộ rất đông đủ của các thế hệ người làm báo để ôn lại những kỷ niệm, truyền thống của những người làm báo Quảng Nam-Đà Nẵng giai đoạn 1975 và 1997.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Những người làm báo trong giai đoạn này đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là xây dựng tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng có được những thành tựu, kết quả, đặc biệt xuất sắc sau giải phóng. Qua đó đã trở thành những nền tảng rất quan trọng cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sau này phát triển”.

Dịp này, Ban Liên lạc Những người làm báo Quảng Nam – Đà Nẵng đã trao quà Mừng Thọ 30 nhà báo lão thành từ 75 tuổi trở lên đã đến dự buổi gặp mặt.